Con vừa vào thi, cha ở ngoài đột quỵ tử vong

Y.Dương |

Vụ việc thương tâm xảy ra tại cụm thi ĐH Thái Bình (xã Tân Bình - TP. Thái Bình).

Theo đó, hôm nay (1/7), một phụ huynh đưa con đến điểm thi ở cụm thi Thái Bình (tỉnh Thái Bình), khi người con vừa vào phòng thi thì phụ huynh này đã bị đột quỵ ngay phía ngoài địa điểm thi của con.

Được biết, nạn nhân là ông Bùi Văn Trường (SN 1960), trú tại tổ 12, phường Trần Hưng Đạo (TP. Thái Bình).

Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình thông tin trên tờ Vietnamplus, sáng 1/7, bệnh viện đã tiếp nhận một phụ huynh đưa con đi thi bị tai biến mạch máu não. Bệnh nhân này sau khi đưa con đi thi bị đột quỵ và được người dân đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Cũng trong hôm nay,  ông Vũ Xuân Bính (42 tuổi, thường trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) đã bị rơi từ lầu hai của một nhà nghỉ trên địa bàn TP Pleiku trong quá trình đưa con dự thi kỳ thi THPT Quốc gia.

Trước đó, ông Bính cùng vợ và con từ huyện Đức Cơ lên TP Pleiku thuê nhà nghỉ để con gái ông thi tại điểm thi trường Trưng Vương (TP Pleiku).

Ông Bình cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Zing)

Ông Bình cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Khải Anh/ Zing)

"Khoảng 4h sáng nay, khi một số người dân đi tập thể dục thì phát hiện ông Bính nằm lênh láng trên vũng máu bên hông của nhà nghỉ", theo tờ Tuổi trẻ.

Được biết, hiện nạn nhân Bính đã tạm qua cơn nguy kịch.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại