Con tàu lịch sử bị tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm chìm phơi mưa nắng

Bảo Ngọc |

Trong khi đó, vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại của chủ nhân con tàu thì vẫn chưa có hồi kết.

Sau khi được lai dắt vào bờ, con tàu ĐNa 90152 TS trở thành một bằng chứng lịch sử tố cáo tội ác của phía Trung Quốc. Tuy nhiên đã 16 tháng trôi qua, chứng nhân lịch sử này vẫn nằm phơi nắng phơi mưa, chờ ngày mục nát.

Trước đó, chiều 26/5/2014, khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cách khu vực Trung Quốc hạ giàn khoan Hải Dương 981 trái phép khoảng 17 hải lý, tàu cá trên đã bị tàu vỏ sắt của Trung Quốc bao vây rồi đâm chìm.

Rất may 10 thuyền viên trên tàu được các ngư dân trên biển ứng cứu kịp thời.

Con tàu sau đó được chủ tàu là bà Huỳnh Thị Như Hoa (trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) tặng cho UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) để đưa ra trưng bày.

Bà Hoa cũng khẳng định sẽ theo đuổi vụ kiện để buộc thủ phạm bồi thường thiệt hại đồng thời khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Tuy nhiên qua 16 tháng, con tàu vẫn đang nằm phơi nắng phơi mưa ở HTX trục vớt, đóng và sữa chữa tàu Bắc Mỹ An (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Hiện nay, ngoài vết thủng do bị đâm trên mạn tàu thì bây giờ con tàu đã có thêm nhiều hư hại khác. Ca bin tàu đã bị gãy đổ, trụ kéo mục nát. Vỏ tàu đang bắt đầu nứt nẻ. Màu sơn bị phai. Các loại ngư lưới cụ trên tàu hư hỏng hoàn toàn bị vứt ngổn ngang.

Theo ông Nguyễn Văn An, thợ sữa chữa tàu, nếu con tàu tiếp tục phơi mưa nắng như thế này khoảng hai năm nữa thì sẽ sớm trở thành đóng gỗ vụn.

Trao đổi với chúng tôi, bà Hoa bày tỏ: “Tôi mong các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ để con tàu được bảo quản tốt. Sau này khi trưng bày, nó sẽ là minh chứng cho tội ác của tàu Trung Quốc gây ra”.

Bà Hoa cũng cho hay đã ủy quyền cho luật sư Đỗ Pháp (đoàn luật sư Đà Nẵng) theo đuổi vụ kiện phía Trung Quốc. Theo bà Hoa, dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhất định sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng.


Luật sư Đỗ Pháp và tập hồ sơ khởi kiện phía Trung Quốc

Luật sư Đỗ Pháp và tập hồ sơ khởi kiện phía Trung Quốc

Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất về con tàu lịch sử ĐNa 90152 TS:


Con tàu ĐNa 90152 TS lịch sử đang phơi nắng phơi mưa tại HTX trục vớt, đóng mới, sữa chữa tàu Bắc Mỹ An

Con tàu ĐNa 90152 TS lịch sử đang phơi nắng phơi mưa tại HTX trục vớt, đóng mới, sữa chữa tàu Bắc Mỹ An


Con tàu có công suất 800 CV, giá trị gần 10 tỷ đồng không thể ra khơi sau khi bị tàu vỏ sắt của Trung Quốc đâm chìm

Con tàu có công suất 800 CV, giá trị gần 10 tỷ đồng không thể ra khơi sau khi bị tàu vỏ sắt của Trung Quốc đâm chìm


Vết thủng trên thân tàu sau cú đâm trên biển ngày 26/5/2014

Vết thủng trên thân tàu sau cú đâm trên biển ngày 26/5/2014


Chân vịt con tàu đã bắt đầu bị rỉ sét

Chân vịt con tàu đã bắt đầu bị rỉ sét


Ngư lưới cụ của con tàu rách toác.

Ngư lưới cụ của con tàu rách toác.


Mũi tàu đang bắt đầu xuất hiện các vết nứt do nắng mưa

Mũi tàu đang bắt đầu xuất hiện các vết nứt do nắng mưa


Ca bin tàu là bộ phận xuống cấp nặng nề nhất, thợ sữa chữa tàu bây giờ không ai dám trèo lên vì sợ bị sập

Ca bin tàu là bộ phận xuống cấp nặng nề nhất, thợ sữa chữa tàu bây giờ không ai dám trèo lên vì sợ bị sập

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại