Có nên quay clip sex làm "kỉ vật" yêu đương?

BB |

(Soha.vn) - Những giá trị tinh thần từ các khoảnh khắc lưu niệm chưa thấy đâu mà chỉ thấy những hậu họa nhãn tiền.

Theo các nghiên cứu cho thấy, độ tuổi quan hệ tình dục trong giới trẻ ngày càng bị rút ngắn. Điều đó phản ánh tư tưởng ngày càng thông thoáng và mù quáng ở một độ tuổi chưa chín chắn. Không chỉ có thế, nhiều cặp đôi còn muốn níu kéo những giây phút ân ái bằng cách quay clip phòng the với mục đích “làm kỉ niệm” hoặc làm tăng gia vị cho tình yêu.

Chính những suy nghĩ bồng bột, không nghĩ đến những hệ lụy sau này đó mà đã xảy ra rất nhiều câu chuyện đắng lòng trong đó người thiệt thòi thường là những cô gái dại dột, nhẹ dạ cả tin: Tống tiền, tống tình, gửi clip "nóng" đến gia đình, đến trường học để làm nhục... là các thủ đoạn đê hèn mà nhiều kẻ sử dụng với người yêu hoặc người từng là người yêu, người tình của mình:

Bắt người yêu cũ phục vụ tình dục vì nắm giữ clip sex

Đó chính thủ đoạn của tên Đào Văn Cường (25 tuổi, ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) với chị Thủy, là bạn gái cũ của Cường.

Cường và Thủy học chung cấp 3 và yêu nhau từ năm 2005. Rồi Thủy ra Hà Nội học, còn Cường hai năm sau mới đỗ đại học. Sau 6 năm quan hệ tình cảm khi cùng trọ học tại thủ đô, chị Thủy chủ động chia tay nhưng Cường không đồng ý. Khoảng tháng 2-2011, anh ta rủ bạn gái đến phòng trọ nói chuyện lần cuối.

Đào Văn Cường trong giờ tòa nghị án. Ảnh: Việt Dũng.

Đào Văn Cường trong giờ tòa nghị án. Ảnh: Việt Dũng.

Nhằm níu kéo tình yêu, khi hai người quan hệ tình dục, Cường đã bí mật ghi hình lại toàn bộ. Anh ta copy clip phòng the vào máy tính và in ra một số hình ảnh, đưa cho chị Thủy. Cậu sinh viên năm thứ 4 dọa sẽ phát tán lên mạng, gửi người thân, bạn bè, cơ quan làm việc của Thủy nếu cô tiếp tục lánh mặt.

Sợ Cường tung clip làm ảnh hưởng đến tương lai của mình, mỗi lần nhận được tin nhắn của người yêu cũ, Thủy phải đến gặp và "phục vụ tình dục".

Khoảng tháng 11-2011, Cường tiếp tục nhắn tin bắt Thủy phải làm "nô lệ tình dục" bất cứ khi nào anh ta yêu cầu. Cô gái không đồng ý. Cường gửi USB có clip "phòng the" của hai người đến công ty của Thủy với lời nhắn: "Gửi cho em một phần làm kỷ niệm". Thủy hoảng sợ, tố cáo với cảnh sát hành vi của bạn trai cũ.

Với hành vi được cho là cấu thành tội Cưỡng dâm, Cường bị phạt 30 tháng tù giam, mức án cao hơn đề nghị 36 tháng tù cho hưởng án treo của Viện kiểm sát.

Không chỉ các cặp đôi mới yêu hay sự bồng bột của tuổi trẻ mới để lại những "kỉ niệm" là clip sex mà ngay cả những kẻ ngoại tình cũng có hứng thú với loại "kỉ vật" này. Và tất nhiên nó còn đem lại những hậu quả nghiêm trọng hơn: hạnh phúc gia đình tan vỡ, danh dự bị bôi nhọ...

Người tình dọa gửi clip sex cho chồng, liên tiếp tống tiền

Ngày 28/1, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Vũ Tiến Hùng, 40 tuổi, ở phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ và em trai Hùng là Vũ Duy Hiển, 34 tuổi, trú cùng phường về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Vụ án bắt nguồn từ việc quan hệ bất chính giữa Hùng và chị Cao Thị T., trú ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Do vợ chồng chị T. trọ ở huyện Đông Anh nên Hùng và chị T. quen biết nhau. Khoảng tháng 4/2012, trong một lần quan hệ nam nữ, chị T. đồng ý cho Hùng quay video bằng điện thoại làm kỉ niệm.

Đến tháng 12/2012, sợ bị chồng phát hiện, chị T. muốn chấm dứt quan hệ với Hùng nhưng đối tượng này không đồng ý, đồng thời đe dọa phải đưa 25 triệu đồng mới chia tay với hắn. Hùng đe dọa, nếu chị T. không đưa tiền, hắn sẽ gửi ảnh và video cho chồng chị là Nguyễn Anh A.

Ảnh minh họa.

Sợ chồng biết sẽ tan vỡ hạnh phúc nên ngày 4/1, chị T. đã giao cho Hùng 25 triệu đồng. Nhận được tiền của người tình, thấy “ngon ăn”, Hùng tiếp tục thủ đoạn cũ, ngày 17/1, hắn tiếp tục đe dọa và yêu cầu T. phải đưa tiếp 30 triệu đồng, nếu không sẽ tung ảnh và clip lên mạng internet. Không còn cách nào khác, chị T. đành thú thật với chồng rồi đến cơ quan Công an trình báo.

Khoảng 13h ngày 26/1, Hùng cùng em trai là Vũ Duy Hiển và một số đối tượng đến nhà anh A đòi tiền nhưng anh A. không có nhà, nên các đối tượng đe dọa mẹ anh A phải gọi con về. Sau đó, các đối tượng bắt anh A. mang tiền tới quán Ngũ Long quán, ở Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh.

Sau khi anh A. giao đủ số tiền 30 triệu đồng, thì đối tượng Hiển đe dọa bắt anh  phải đưa thêm 5 triệu đồng tiền phạt để các đối tượng ăn uống. Ngay lúc đó, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đông Anh phát hiện, bắt quả tang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại