Có hay không chuyện phóng viên bị cản trở tại vụ cháy bar Luxury?

Y. Dương (Tổng hợp) |

Trong khi sự việc xảy ra, các phóng viên đến tác nghiệp thì có hơn chục đối tượng xăm trổ đầy mình, ở trần ra bao vây...

Ngay sau khi nhận được tin cháy tại quán bar Luxury (153 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) vào đêm 23/9, rất nhiều phóng viên đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để tác nghiệp.

Tuy nhiên, theo thông tin trên tờ Pháp luật TP.HCM, trong khi sự việc xảy ra, các phóng viên đến tác nghiệp thì có hơn chục đối tượng xăm trổ đầy mình, ở trần ra bao vây, hành hung các phóng viên. Phóng viên H. của một tờ báo Pháp luật bị các đối tượng này bao vây đánh, rất may chỉ bị thương nhẹ; một phóng viên của  tờ báo điện tử khác cũng bị nhóm người này đuổi chạy khỏi hiện trường.

Cũng theo nguồn trên, Trung tá Phan Văn Thưởng – Phó trưởng công an phường Yên Phụ, người đã trực tiếp chỉ huy trong vụ cháy giải thích: “Có thể lúc đấy quá đông, nên các đồng chí công an bảo vệ không để ý đến sự việc này”. Theo thông tin phóng viên tìm hiểu, chủ quán bar tên Nguyễn Văn Dương (SN 1982), quán bar được hoạt động từ cuối năm 2013 và xin đăng kí doanh bán nước và nghe nhạc, nhưng theo những người dân xung quanh đấy cho biết, quán bar này thường hoạt động gây ồn và quá giờ quy định.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an quận Tây Hồ, Hà Nội khẳng định trên tờ Người Đưa Tin, lúc đứng đó ông thấy có mấy thanh niên mặc quần cộc, ăn mặc không giống ai, dơ điện thoại lên chụp ảnh. Khi được hỏi về việc xuất trình thẻ PV, nhà báo hoặc giấy tờ cần thiết để chứng minh là phóng viên, thì  những thanh niên này không đáp ứng được nên bảo vệ quán bar ngăn cản nhằm đảm bảo an toàn và cho đơn vị phòng cháy chữa cháy tác nghiệp. Trên cơ sở đó, ông Tuấn cũng khẳng định, quán bar Luxury có đầy đủ giấy tờ kinh doanh hợp pháp và đảm bảo những yêu cầu về PCCC.

Theo thông tin  mới nhất mà Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết trên báo Tiền phong, nguyên nhân gây ra vụ cháy quán bar Luxury (số 153 Yên Phụ, Tây Hồ) bước đầu được xác định do chập điện, gây thiệt hại 10 tỷ đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại