Cô giáo đánh học sinh tiểu học thâm, tím mắt bị đuổi khỏi ngành

Hoàng Hải |

Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bát Xát (Lào Cai) đã ra quyết định cho cô giáo đánh học sinh thâm tím mặt vì viết chậm chính tả nghỉ việc và đuổi ra khỏi ngành.

Sau khi xảy ra vụ việc cô giáo Trần Thị Thu Trà (SN 1980, giáo viên trường tiểu học Phìn Ngan) có hành vi đánh em học sinh Phàn Chung T. (học sinh lớp 2 trường tiểu học Phìn Ngan), UBND huyện Bát Xát (Lào Cai) đã thành lập hội đồng kỷ luật để làm rõ hành vi của cô Trà.

Đến ngày 5/4, hội đồng kỷ luật UBND huyện Bát Xát đã ra quyết định đuổi cô Trà khỏi ngành giáo dục.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, bà Tưởng Thị Tuyết – Phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bát Xát cho biết: Hành vi đánh học sinh của cô giáo Trần Thị Thu Trà là cực kì nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến ngành giáo dục huyện Bát Xát.

Thông qua UBND huyện Bát Xát và lấy ý kiến của các cá nhân tập thể trong hội đồng kỷ luật, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bát Xát đã ra quyết định cho cô giáo Trà nghỉ việc và đuổi ra khỏi ngành.

Bà Tưởng Thị Tuyết cũng cho biết thêm, trước khi đánh em Phàn Chung T. vào ngày 25/3, cô giáo Trần Thị Thu Trà cũng đã có hành vi đánh học sinh trong trường. Sau đó, cô giáo Trần Thị Thu Trà đã phải đứng lên xin lỗi ban giám hiệu nhà trường về việc này.

Tuy nhiên, 1 tuần sau cô giáo Trà lại vi phạm lần khác đó là đánh em Phan Chung T.

“Cô giáo Trần Thị Thu Trà đã có biểu hiện đánh học sinh trong trường trước đó. Nhà trường cũng đã xử lý rồi nhưng một tuần sau lại tái phạm nên tội mới nặng, nếu một lần có thể tội sẽ đỡ hơn nhưng vì nhiều lần, thành hệ thống thì không thể chấp nhận được.

Trong ngành giáo dục, điều này là không thể chấp nhận được, nếu một lần còn có thể tha thứ, cảnh cáo toàn ngành nhưng đây không phải là 1 lần nên khó có thể chấp nhận được.

Nếu để lại tiếp tục dạy lần sau sẽ không thể kiểm soát được hành vi của mình”, bà Tuyết cho biết.

Cũng liên quan đến sự việc trên, trưa ngày 6/4, trao đổi với PV, thầy giáo Ngô Văn Lạng – Hiệu trưởng trường tiểu học Phìn Ngan cho biết:

Chiều ngày hôm qua (5/4), hội đồng kỷ luật của huyện Bát Xát đã tiến hành họp và đã có kết quả cuối cùng.

“Sáng nay (ngày 6/4), cô Trà xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Sau khi đánh em Phàn Chung T., mỗi lần lên trường, cô Trà đều tỏ ra rất là buồn và hối hận về hành động của mình.

Học sinh Phàn Chung T. sức khỏe cũng đã ổn, các vết thương ở trên mặt đã tan dần vết bầm tím và đến sáng ngày hôm qua 5/4, em học sinh này đã đi học lại bình thường”, thầy Ngô Văn Lạng cho biết.


Học sinh Phàn Chung T. trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát. (Ảnh: Facebook)

Học sinh Phàn Chung T. trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát. (Ảnh: Facebook)

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, vào sáng ngày 25/3, em Phàn Chung T. (học sinh lớp 1, Phân hiệu thôn Trung Hồ, Trường Tiểu học xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát) bị cô giáo Trần Thị Thu Trà đánh thâm tím vùng mắt.

Sau khi bị cô Trà đánh, em Phàn Chung T. phải đi Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát để điều trị các vết thương.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là trong giờ viết chính tả, cô Trần Thị Thu Trà đọc cho học sinh viết nhưng em T. viết chậm.

Việc này đã khiến cô giáo Trà bức xúc, trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân, đã dùng tay, thước kẻ nhựa, thước tre và điện thoại đánh vào vùng thái dương bên phải, mắt và đầu gây thương tích cho học sinh T.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại