Cô giáo "cung bọ cạp" có phạm luật?

Y.Dương |

TS Vũ Thu Hương (khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội) bảy tỏ sự lo lắng trước sự việc cô giáo "cung bọ cạp" Phạm Nguyễn Lê Na mắng té tát học viên.

Chia sẻ trên tờ Tri thức trực tuyến, TS Vũ Thu Hương cho hay, sau khi theo dõi xung quanh sự việc cô giáo Phạm Nguyễn Lê Na mắng học viên vô học, bà cảm thấy "hoảng sợ và lo lắng".

Vị này cho hay, một vài giáo viên hay một số người mang danh giáo viên lại có vẻ tự hào về hành vi thiếu kiểm soát đáng xấu hổ.

Ngoài ra, nhiều người đã coi trọng hiệu quả của việc học kiến thức hơn hẳn đạo đức và cách sống văn hóa. Trên thực tế, nhiều người thừa nhận cô giáo Lê Na hay "nói bậy", nhưng vẫn tìm đến học. 

"Chúng ta có cả một ngôn ngữ phong phú và tuyệt đẹp. Tại sao chúng ta lại giao tiếp với nhau bằng cách kinh khủng như vậy", nguồn trên thuật lại lời TS Vũ Thu Hương.

Trước đó, sau khi clip được phát tán trên mạng, trên fanpage được cho là chính thức của Trung tâm Anh ngữ Lê Na đã đăng tải đoạn thông tin:

"Mình cảm ơn các bạn chửi. Chỉ trong 1 ngày mà lượng tiếp cận facebook tăng đột biến và hàng nghìn người biết đến LeNa".

Bài viết gây sốc tên fanpage của trung tâm L.N. - Ảnh: Fanpage Trung tâm

Đoạn thông tin được viết trên fanpage của Trung tâm Anh ngữ Lê Na. Ảnh: Chụp từ màn hình.

Thạc sĩ Lê Thị Loan (Phó Trưởng khoa giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục) trong cuộc trao đổi trên tờ Người đưa tin đã nêu ra nguyên nhân dẫn đến việc hành xử giữa cô giáo Lê Na và học viên.

Bà cho rằng, nguyên nhân sâu xa chính là do yếu tố thị trường trong giáo dục đã làm thay đổi ít nhiều mối quan hệ thầy trò.

Ngoài ra, người học viên trong clip trên cũng đã có hành động quá đáng là giật tờ giấy tờ tay cô giáo. Điều này khiến cô giáo trở nên mất kiểm soát với hành vi, lời nói của mình.

Trong một diễn biến khác, xung quanh sự việc này, rất nhiều độc giả đã đặt câu hỏi, liệu cô giáo mắng học sinh vô học có phạm luật hay không?

Trên tờ Infonet, luật sư Huỳnh Kim Ngân (Trưởng văn phòng Luật sư Chân Thiện Mỹ, Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định, cách xưng hô mày – tao và mắng học viên là vô học của cô giáo đã vi phạm Khoản 1, Điều 75 Luật Giáo dục.

Cụ thể, điều luật này ghi rõ: "Nhà giáo không được có các hành vi sau đây: “Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của người học”.

Hình ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh cắt từ clip.

Trả lời báo Trí Thức Trẻ, PGS.TS Văn Như Cương và nguyên Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Trần Xuân Nhĩ  đều lên tiếng phản đối hành vi ứng xử của cô giáo "cung bọ cạp" này.

Thậm chí, PGS.TS Văn Như Cương đã thẳng thắn, nếu cô giáo này là giáo viên ở trường của ông thì ông sẽ lập tức cắt hợp đồng, cho nghỉ việc.

Trong khi đó, blogger Nguyễn Ngọc Long nhận định, sau sự cố này, chắc chắn học viên đến trung tâm anh ngữ của cô giáo này sẽ đông lên.

(Tổng hợp)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại