Cô giáo bị ô tô kéo lê 500m đang nguy kịch

Ngọc Tú |

Sau gần hai ngày được cấp cứu tại bệnh viện, nạn nhân Nhung vẫn đang phải thở máy trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng xấu và chưa qua cơn nguy kịch.

>> Cô gái dính chặt ở gầm ô tô, tài xế say xỉn vẫn tiếp tục gí ga

Chiều 22/1, trung tá Hoàng Duy Hà (Đội trưởng đội CSGT Công an TP Vinh, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đã mời tài xế Nguyễn Xuân Phúc (SN 1985, trú tại TP Vinh) về trụ sở lấy lời khai để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn vào tối 20/1.

Cũng theo cơ quan điều tra, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế Phúc đã điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu bia và nồng độ cồn trong máu vượt quá mức cho phép.

Hiện cơ quan công an không áp dụng biện pháp tạm giữ đối với tài xế Phúc.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khi chiếc xe 7 chỗ kéo lê xe máy cùng cô gái hơn 500m trên đường.
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khi chiếc xe 7 chỗ kéo lê xe máy cùng cô gái hơn 500m trên đường.

Sau gần 2 ngày cấp cứu, đến thời điểm hiện tại (chiều 22/1), chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1990, trú tại Nghĩa Phú, Nghĩa Đàn, Nghệ An) vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại khu cách ly, khoa Hồi sức ngoại, BV hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Trao đổi với PV, bác sỹ Trần Minh Long (Trưởng khoa Hồi sức Ngoại - Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An) cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị Nhung tuy sức khỏe có chút tiến triển nhưng hiện vẫn phải an thần thở máy và đang hôn mê sâu, chưa qua cơn nguy kịch.

Theo bác sỹ Long, nạn nhân Nhung bị thương rất nặng gồm lộ tổ chức não, lộ xương bả vai, xương sườn và tổn thương nặng vùng lưng, hông, nhiều vùng trên cơ thể.

Hiện nạn nhân Nhung vẫn đang trong tình trạng an thần thở máy, hôn mê sâu và chưa qua giai đoạn nguy kịch.

Hiện nạn nhân Nhung vẫn chưa qua giai đoạn nguy kịch.

Sau khi bệnh nhân được đưa vào viện cấp cứu, các bác sỹ tại đây đã tiến hành mổ cấp cứu, truyền hơn 3 lít máu cho nạn nhân. Hiện các bác sỹ vẫn phải dùng kháng sinh liều cao để nạn nhân giành giật sự sống.

Được biết, trong ngày 22/1, phía người nhà bệnh nhân và bệnh viện đã tiến hành hoàn tất các thủ tục chuyển viện cho nạn nhân Nhung. Dự kiến trong tối nay (22/1) nạn nhân sẽ được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục cấp cứu.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 20h30 phút tối 20/1, chị Nhung được bạn trai là Nguyễn Trọng Cường (SN 1992) chở đi chơi bằng xe máy trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh, Nghệ An).

Thởi điểm xảy ra vụ tai nạn, rất đông người dân tại đây tỏ ra bức xúc và dọa đánh tài xế khi kéo lê cô gái trên đường.

Thởi điểm xảy ra vụ tai nạn, rất đông người dân tại đây tỏ ra bức xúc và dọa đánh tài xế khi kéo lê cô gái một quãng đường dài.

Khi đi đến trước số nhà 214, chiếc xe máy anh Cường bất ngờ bị một chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 37A-140.29 do lái xe Nguyễn Xuân Phúc điều khiển chạy lấn làn, tông phải.

Cú đâm mạnh hất anh Cường ngã xuống đường, bị thương. Riêng chiếc xe máy cùng chị Nhung bị dính chặt dưới gầm ô tô.

Điều đáng nói, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Phúc không dừng lại mà tiếp tục gí ga kéo lê chị Nhung hơn 500m trên đường phố.

Được biết, nạn nhân Nhung là một cô giáo dạy ngoại ngữ, hiện đang công tác tại TP Vinh, Nghệ An.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại