Chuyên gia bay gấp vào Đà Nẵng hội chẩn sức khỏe ông Thanh

Hoàng Đan |

Theo GS Phạm Gia Khải, theo dự kiến vào 21 giờ tối nay, các chuyên gia của Ban sẽ vào đến Đà Nẵng cùng tham gia hội chẩn, điều trị trực tiếp cho ông Thanh.

Trao đổi với chúng tôi vào lúc 17 giờ 30 chiều nay, GS Phạm Gia Khải, thành viên Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, theo dự kiến 20 giờ tối nay, ông cùng đoàn cán bộ của Ban sẽ vào Đà Nẵng để tham gia hội chẩn cho ông Thanh.

"Dự kiến là 21 giờ tối nay đoàn sẽ vào đến Đà Nẵng và sau đó sẽ tham gia hội chẩn, điều trị cho ông Thanh cùng với các bác sỹ trong đó", GS Khải cho hay.

Cũng theo GS Khải, hiện sức khỏe của ông Thanh vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê.

"Tình hình hiện nay rất xấu. Tôi không thể nói trước được điều gì. Hiện chúng tôi đang tập trung kéo ông Thanh ra khỏi hôn mê", GS Khải nói thêm.

Ông Nguyễn Bá Thanh.
Ông Nguyễn Bá Thanh.

Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khi trả lời chúng tôi cũng xác nhận, các thông tin được GS Phạm Gia Khải cung cấp về tình hình sức khỏe của ông Thanh là chính xác.

"Thông tin sức khỏe của anh Thanh mà GS Khải cung cấp là chính xác. Hiện nay các bác sỹ đang hội chẩn", ông Thọ thông tin.

Trước đó, theo GS Phạm Gia Khải, từ cách đây 2 hôm, tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh có chiều hướng xấu đi và bị hôn mê.

Các bác sỹ đã tiến hành lọc máu kéo ông ra khỏi cơn hôn mê ngày hôm qua. Tuy nhiên, hôm nay, ông Thanh lại bị hôn mê trở lại và trong chiều nay, các bác sỹ đã tiếp tục tiến hành lọc máu.

Đồng thời, GS Khải cũng nhấn mạnh, các bác sỹ của Trung ương và Đà Nẵng đang tập trung mọi nguồn lực, trang thiết bị y tế tốt nhất để tập trung điều trị và cố gắng duy trì sức khỏe cho ông Nguyễn Bá Thanh.

Trước đó vào tối 9/1, ông Nguyễn Bá Thanh đã trở về Đà Nẵng sau thời gian điều trị hội chứng suy tủy ở Mỹ. Sức khỏe ông Thanh lúc đó được Ban bảo vệ sức khỏe Trung ương đánh giá là khá ổn định.

Ông tỉnh táo, nói chuyện bình thường và đã cùng bác sĩ thảo luận về phác đồ điều trị cho mình. Ông Thanh được điều trị theo phương pháp Đông - Tây y kết hợp tại Bệnh viện Đà Nẵng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại