Chùm ảnh: Rơi nước mắt cảnh lao động cơ cực của trẻ em VN

hoanghuyen |

Hiện nay, thực trạng lạm dụng sức lao động và ngược đãi trẻ em tại nước ta đang ở mức báo động.

Mặc dù Luật pháp Việt Nam cấm sử dụng lao động trẻ em dưới 15 tuổi nhưng trên thực tế trẻ em vẫn phải chia sẻ gánh nặng công việc và trách nhiệm gia đình cả ở nông thôn lẫn thành thị.

Kết quả khảo sát cho thấy một con số giật mình: gần 45% trẻ em phải làm việc trong điều kiện không đảm bảo về nhiệt độ, ánh sáng; gần 40% phải làm việc trong môi trường có nồng độ bụi cao ảnh hưởng đến sức khoẻ và trên 27% bị ảnh hưởng của hoá chất độc, ô nhiễm không khí, hơi độc hại nơi làm việc.

Nguyên nhân chủ yếu khiến trẻ em phải đi làm là do cuộc sống khó khăn, điều kiện sống nghèo nàn và nhận thức của bố mẹ hạn chế, không ý thức được tác hại của việc trẻ em phải làm việc quá sức. Phần lớn trong số đó là những trẻ em lang thang bị lừa đảo, lợi dụng và bóc lột tàn tệ.

chum-anh-roi-nuoc-mat-canh-lao-dong-co-cuc-cua-tre-em-vn

Trẻ em phải làm công việc quá với sức lực và lứa tuổi tại một vùng quê nghèo tỉnh Hà Nam.

chum-anh-roi-nuoc-mat-canh-lao-dong-co-cuc-cua-tre-em-vn

1 trong số 23 trẻ em được giải cứu từ tại 2 cơ sở may gia công ở địa chỉ số 169/80/5 và 229/64/41/6 đường Tây Thạnh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM) do hai anh em Lê Thế Tuấn (35 tuổi), Lê Hồng Quang (30 tuổi) làm chủ.

Tất cả số lao động trẻ em trên đều không có hợp đồng lao động, mỗi ngày các em phải làm việc từ 12-14 giờ/ngày, ăn không đủ no, thường bị chủ dùng thước đánh vào lưng do làm việc không đạt yêu cầu.

chum-anh-roi-nuoc-mat-canh-lao-dong-co-cuc-cua-tre-em-vn

Trẻ lang thang bị lạm dụng sức lao động tại Đồng Nai.

chum-anh-roi-nuoc-mat-canh-lao-dong-co-cuc-cua-tre-em-vn

Còn hàng chục nghìn trẻ em Việt Nam đang phải lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

chum-anh-roi-nuoc-mat-canh-lao-dong-co-cuc-cua-tre-em-vn

Không được ăn học, nhiều trẻ em phải cùng gia đình lao động từ nhỏ để kiếm miếng ăn.

chum-anh-roi-nuoc-mat-canh-lao-dong-co-cuc-cua-tre-em-vn

Trẻ em phải làm việc nặng nhọc trong xưởng cơ khí tại TPHCM.

chum-anh-roi-nuoc-mat-canh-lao-dong-co-cuc-cua-tre-em-vn

Một người đàn ông nói giọng Bắc vào tận các thôn bản của xã A Roàng (huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế), thuê 15 thanh thiếu niên đưa vào Quảng Ngãi làm công nhân cho công trình đường Trà Bồng - Trà My, hứa hẹn lương 2 triệu đồng mỗi tháng. Ngày làm việc 8 tiếng, có bảo hiểm... Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc khổ sai, họ chưa được nhận đồng nào, thức ăn hàng ngày là cơm trắng, muối hạt, lao động cực nhọc.

chum-anh-roi-nuoc-mat-canh-lao-dong-co-cuc-cua-tre-em-vn

Tại khu vực nông thôn những trẻ em tuổi đời còn rất nhỏ cũng đã phải ra đồng phụ giúp bố mẹ.

chum-anh-roi-nuoc-mat-canh-lao-dong-co-cuc-cua-tre-em-vn

Bất chấp cái nắng như thiêu đốt, hơn chục đứa trẻ thôn A Gông, xãA Tiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, vẫn ngụp lặn dưới con sông A Vương đục ngầu để mót vàng cám.

chum-anh-roi-nuoc-mat-canh-lao-dong-co-cuc-cua-tre-em-vn

Những đứa trẻ miệt mài lao động giúp gia đình và tích cóp tiền cho năm học mới.

chum-anh-roi-nuoc-mat-canh-lao-dong-co-cuc-cua-tre-em-vn

Những người ở độ tuổi vị thành niên làm việc trong điều kiện không có bảo hộ lao động tại một bãi đá vô cùng nguy hiểm và độc hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại