Chùm ảnh ấn tượng về thế giới tuần qua

huongngan |

Không khí năm mới ngập tràn nhiều quốc gia châu Á trong khi tình hình chính trị tại nhiều nơi khác ngày càng căng thẳng.

“Cuộc chiến” của người Hoa giành quyền cắm hương vào lư hương đặt tại Chùa Quan Âm ở Singapore.Ảnh chụp hôm 3/2, tức ngày đầu tiên của năm mới theo lịch âm.

Tết âm lịch là dịp tết lớn nhất và quan trọng bậc nhất của người Trung Quốc. Đời sống vật chất ngày càng được nâng cao nên người Trung Quốc cũng coi trọng những nghi lễ tâm linh hơn. Lễ chùa là một trong những hoạt động không thể thiếu trong dịp Tết của người dân quốc gia này.

Zara, 7 tuổi, chơi đùa với trò đu dây với một tấm bạt lò xo bảo vệ phía dưới.Ảnh chụpbên ngoài một trung tâm mua sắm ở Mumbai hôm 3/2.

Một ngôi nhà ở thị trấn Tully, miền BắcAustralia bị phá hủy hoàn toàn sau khi cơn bão Yasi, một

trong những cơn bão có sức tàn phá ghê gớm nhất từng được ghi nhận đi qua hôm 3/2.

Một giáo sĩ Hồi giáo cấp cao của Bosia thăm trại Auschwitz-Birkenau miền Nam Ba Lan, nơi Đứcquốc xã đã giam giữ và giết hại những người Hồi giáo trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Những hành khách Australia đầu tiênrời Ấn Độ sau khi những quy định hàng không đặc biệt được

chính phủ Australia áp dụng. Ảnh chụp ở sân bay Frankfurt,Đức khi các hành khách quá cảnh tại quốc gia này hôm 2/2.

Những xác ướp được bảo quản cực kì cẩn thận tại Hầm mộ Capuchin, nơi bảo quản thi thể tốt nhất thế giới ở Palermo, miền nam Italia.

Hầm mộ này có hàng ngàn di thể của nhiều tầng lớp nhân dân Italia, từ các giáo sĩ, quý tộc đến người dân địa phương. Hầm mộ Capuchin có niên đại từ khoảng giữa thế kỉ 16. Di thể cuối cùng được đưa vào đây là một bé gái có tênRosalia Lombardo, 2 tuổi vào những năm 20 của thế kỉ trước.

Một giờ học của những vũ công bale lớp múa đương đại ở Prix de Lausanne in Lausanne, Thụy Sĩhôm 1/2.Được thành lập từ năm 1973, Prix de Lausanne là cuộc thi ba lê quốc tế dành cho những vũ công từ 15-18 tuổi. Cuộc thi năm nay quy tụ 75 ứng cử viên từ 19 quốc gia trên thế giới diễn ra tại nhà hát Palais de Beaulieu từ ngày 1/2 - 6/2.

Một nữ công nhân cho con bú trong giờ nghỉ trưa tại bãi khai thác than ở Jammu, Ấn Độ ngày 3/2.

Hình ảnh nước Mỹ trong đợt bão tuyết tồi tệ nhất suốt nhiều thập kỉ qua.Ảnh chụp tại Texas, ngày 4/2.

Hình ảnh trên được ghi lại trên một sân ga ở Bangladesh khi hàng ngàn người Hồi giáo đến tham

dự lễ cầu nguyện cuối cùng trong lễ hội Biswa Ijtemaở Dhaka, Bangladesh, hôm 30/1.

Lễ hội Biswa Ijtema là lễ hội lớn thứ 2 ở đất nước Hồi giáo này, chỉ sau lễ hành hương tới thánh địa Mecca. Lễ hội diễn ra từ 23/1. Ước tính,ít nhất 25 triệu tín đồ Hồi giáo đã tham gia lễ cầu nguyện gần thủ đô Dhaka của Bangladesh trong ngày đầu tiên của lễ hội này. Lễ hội Biswa Ijtemalần đầu tiên được tổ chức vào những năm 1960 tại Tongi, cách Dhaka 30 km về phía Bắc.

Một nạn nhân nhỏ tuổi của vụ đánh bom ở ngoại ô thành phố Peshawar, tây bắc của Pakistan hôm

2/2 đang được nhân viên y tế chăm sóc. Vụ đánh bom diễn ra ở một khu chợ, làm ít nhất 9ngườithiệt mạng, 20 người bị thương và 15 cửa hàng bị phá hủy.

Những cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và lực lượng quân sự Ai Cập ngày càng căng

thẳng hơn. Ảnh chụp ngày 28/1 tại thủ đô Cairo khi quân đội dùng hơi cay để giải tán đám đông.

Hàng nghìn người biểu tình ở Ai Cập tham gia lễ cầu nguyện tập thể.Ảnh chụp hôm thứ 6, ngày 4/2 tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo, Ai Cập.

Theo DVT.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại