Chuẩn bị chôn cất cá voi khủng có 2 vết đâm ở đuôi

Chi Lê |

Trong lúc làm bè đi biển, người dân phát hiện một con cá voi nặng hàng tạ trôi dạt vào bờ, trên mình có hai vết thương ở phần đuôi.

Khoảng 3h30 sáng hôm nay (7/5), trên bờ biển thuộc thôn 3, xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), một người dân đã phát hiện được một chú cá voi bị chết trôi dạt vào bờ  biển.

Con cá voi nặng khoảng 6-7 tạ, chiều dài là 4,37m, đường kính 40- 50 cm.

Ông Viên Đình Nguyệt (62 tuổi, người dân thôn 3, xã Quảng Hùng) cho biết: “Khoảng hơn 3h sáng, tôi  đi ra biển làm bè cho con ra khơi thì phát hiện một con cá to trôi dạt vào bờ.

Lúc đó, nước biển ngập khoảng 2/3 thân con cá. Tôi vội chạy lại xem và sờ vào thân cá thì phát hiện con cá đã bất động, nhưng trên mình bị hai vết thương đâm sâu ở phần đuôi.

Khi kiểm tra vết thương, chúng tôi lấy ra được một chiếc răng của loài cá kìm. Ngay sau đó, tôi vội hô hào nhiều người ra dùng đòn bẩy và xe kéo để đưa chú cá lên bờ, mất khoảng 3 – 4 tiếng chúng tôi mới đưa được cá voi vào bờ”.

Sau khi đưa cá voi lên bờ, nhiều người dân hiếu kỳ đã tập trung kéo đến địa điểm trên để xem và cầu may. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt và làm lễ cúng tế cá.

Đúng 15h ngày mai (8/5), cá voi sẽ được người dẫ làm lễ chôn cất theo phong tục của địa phương.

Được biết, đây là con cá voi đầu tiên trôi dạt vào bờ biển thuộc địa phận xã Quảng Hùng.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại