Chưa có bằng, lái xe vẫn được bổ nhiệm làm Phó chánh VP Huyện ủy

Tuệ Minh - Cẩm Xuyên |

(Soha.vn) - Theo Bí thư huyện ủy Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cương, việc bổ nhiệm cán bộ là thấu tình và đúng quy trình .

Liên quan đến thông tin một lái xe của 7 đời bí thư huyện ủy là ông Hà Huy Nam (SN 1965) được bổ nhiệm làm phó Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Quốc Cương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Cương cho hay: “Đồng chí Nam vừa là lái xe của huyện ủy vừa là Phó Chánh Văn phòng huyện ủy. Anh Nam đã lái xe ở huyện ủy từ năm 1998 và trải qua 7 đời bí thư huyện ủy. Trước khi về làm lái xe ở huyện ủy, anh Nam là bộ đội tham gia chiến đấu ở biên giới phía Bắc.

Vị bí thư huyện ủy này cho biết thêm: “Trước lần đi học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị lần này, anh Nam đã 3 - 4 lần được cử đi học nhưng do trước đây, tình hình khó khăn nên cả huyện ủy chỉ có 1 chiếc xe, anh phải theo các chuyến công tác của các Bí thư huyện ủy nên phải bỏ học giữa chừng. Trong tháng 7/2014, anh Nam sẽ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị về quản lý Nhà nước và xây dựng Đảng. Hiện anh Nam vẫn đang lái xe cho huyện ủy.

“Anh Nam cũng đã được phân công công tác hành chính quản trị 1 năm trước khi được bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng”, ông Cương cho biết thêm.

Bí thư huyện ủy Đặng Quốc Cương cũng chia sẻ: “Tôi thấy việc bổ nhiệm đó là thấu tình bởi đồng chí Nam là người đã từng tham gia quân đội, có thời gian công tác tại cơ quan huyện ủy từ năm 1998 đến nay. Việc bổ nhiệm là chính sách, còn người được bổ nhiệm là người có trách nhiệm được các cán bộ trong cơ quan tín nhiệm mà giới thiệu”.

Khi được hỏi về năng lực của một cán bộ phụ trách nhiệm vụ của một Phó chánh Văn phòng Huyện ủy phải có, ông Cương cho biết: “Với bằng Trung cấp Lý luận Chính trị về Quản lý Nhà nước và xây dựng Đảng là anh Nam có thể đảm nhiệm nhiệm vụ của một người phụ trách công tác hành chính quản trị”.

Trước băn khoăn của nhiều người về việc tại sao Huyện ủy Cẩm Xuyên không cử ông Nam đi học trước rồi về bổ nhiệm làm Phó chánh Văn phòng, ông Cương cho hay: “Hồi đó ông Nam đi học được 3 tháng rồi thì Thường vụ huyện ủy mới làm quy trình chứ không phải là bổ nhiệm trước rồi mới đi học”. Ông Cương khẳng định thêm một lần nữa, việc bổ nhiệm ông Hà Huy Nam là đúng quy trình.

Trước đó, dư luận đã xuất hiện thông tin cho hay ông Hà Huy Nam là một lái xe trải qua nhiều đời Bí thư huyện ủy đã được ưu ái bổ nhiệm chức vụ phó chánh văn phòng huyện ủy huyện Cẩm Xuyên.

Việc này xảy ra vào năm 2013 và ông Nam đã được bí thư huyện ủy huyện Cẩm Xuyên khi đó là ông Nguyễn Văn Huyên cùng với phòng tổ chức cán bộ huyện ủy này bổ nhiệm làm phó chánh văn phòng kiêm lái xe cho bí thư.

Làm việc với PV, ông Hà Huy Nam cho hay, do mình đã cống hiến mấy chục năm qua tại đây nên đã được cấp trên tiến cử lên chức phó chánh văn phòng huyện ủy cho dù chưa có một bằng cấp nào ngoại trừ bằng lái xe ô tô. Ông Nam trần tình, tuy mình chưa có bằng cấp nên mình chỉ làm những nhiệm vụ lặt vặt giúp chánh văn phòng như điều động xe công tác, tiếp khách…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại