Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội: “Hạt mùi không phải thuốc phòng sởi"

N.Huệ - K.Ngân |

(Soha.vn) - Bác sỹ Nguyễn Hồng Siêm khẳng định hạt mùi không phải thuốc phòng bệnh sởi và cũng không phải đặc hiệu để chữa sởi như mọi người nhầm tưởng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch sởi, nhiều luồng thông tin khiến dư luận lo lắng, hoang mang trước việc phòng, chữa bệnh sởi cho trẻ nhỏ. Thời gian vừa qua, nhiều bà mẹ truyền tai nhau kinh nghiệm, đổ xô đi mua hạt mùi về đun cho trẻ tắm hoặc lấy nước uống để phòng sởi.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hồng Siêm - Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội khẳng định rằng hạt mùi không phải là thuốc phòng hay chữa sởi như nhiều người nghĩ.

Thầy thuốc ưu tú, BSCKII Nguyễn Hồng Siêm - Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội
Thầy thuốc ưu tú, BSCKII Nguyễn Hồng Siêm - Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội

“Hạt mùi dùng trong Đông y rất ít, chỉ từ khi có dịch sởi bùng phát, người dân quan tâm đổ xô mua hạt mùi. Theo tôi, hạt mùi không có tác dụng làm cắt cơn sởi hay phòng bệnh sởi mà chỉ là hạt mùi thúc sởi mọc nhanh hơn và bay nhanh hơn. Tuy nhiên không phải đun để tắm mà dùng để ngâm rượu.

Cụ thể dùng khoảng 100 gam hạt mùi ngâm trong 100 ml rượu, bỏ bã lấy nước vẩy lên da người bệnh để kích thích sởi mọc nhanh và tự bay đi để rút ngắn thời gian khỏi bệnh hoặc cho khoảng 3-4 gam hạt mùi kết hợp với các vị thuốc như lá trẻ tươi, cây kinh giới, tía tô để hạ sốt cho trẻ”, bác sỹ Nguyễn Hồng Siêm cho hay.

 

Theo bác sỹ Nguyễn Hồng Siêm thì bệnh sởi được chia ra làm 3 thời kỳ: Giai đoạn khởi phát kéo dài trong khoảng 3 - 4 ngày, trẻ có biểu hiện hắt hơi sổ mũi, mắt đỏ lên, có thể thấy một vài mụn (ban sởi mọc ở miệng, sau tai, mọng mắt). Giai đoạn toàn phát sau đó 3-4 ngày đầu, sởi mọc ở lưng, mắt, chân tay, toàn thân...Và giai đoạn lui bệnh sởi bay. Thông thường, vi rút sởi gây bệnh trong khoảng 9-10 ngày.

Trong trường hợp nặng có thể kéo dài nửa tháng hoặc hơn tháng. Sởi biến chứng vào hệ hô hấp có thể gây viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi. Hoặc có trường hợp biến chứng vào đường tiêu hóa làm cho bệnh nhân tiêu chảy do sởi.

Hạt mùi được bán tại chợ Nghĩa Tân (Hà Nội)
Hạt mùi được bán tại chợ Nghĩa Tân (Hà Nội)

Trước câu hỏi hiện nay nhiều phụ huynh lầm tưởng hạt mùi có thể phòng bệnh cho trẻ mắc sởi nên dùng không đúng cách, đúng liều lượng. Về vấn đề này, bác sỹ Nguyễn Hồng Siêm khuyến cáo:

“Việc dùng không đúng cách là không có tác dụng, thậm chí là không có lợi khi bệnh nhi đang mắc bệnh sởi. Nếu không chữa trị khoa học thì bệnh sẽ diễn biến phức tạp, biến hóa và khó kiểm soát hơn.

Ngoài ra, chất lượng hạt mùi mua ở chợ nếu không đảm bảo, có tẩm chất bảo quản có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ. Trước khi mua bạn nên kiểm tra xem hạt mùi có sạch sẽ, khô, không bị mốc, mọt…bóp ra có mùi thơm hay không. Tôi khuyến cáo mọi người không nên mua ồ ạt vì nếu hạt mùi kém chất lượng có thể phản tác dụng”, bác sỹ Nguyễn Hồng Siêm cảnh báo.

Hơn nữa, khi trẻ có biểu hiện biến chứng nặng (trong gian đoạn toàn phát trẻ ho, khó thở, tiêu chảy nhiều lần…) thì nhanh chóng mang trẻ đến bệnh viện cấp cứu chứ không nên dùng thuốc đông y, thuốc nam…

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại