Chơi ngao Tây Tạng chục nghìn USD, đại gia Việt bị lừa?

daquynh |

Có tiền chưa chắc đã mua được chó "chuẩn".

Theo các tay chơi chó chuyên nghiệp, ngao Tạng vốn là loài chó đắt, khi mua phải bỏ tiền hàng chục, hàng trăm triệu để tìm được một chú ngao như ý. Tuy nhiên, không phải cứ có tiền là mua được.

Anh Phạm Huy Hoàng (SN 1980) chủ của một trang trại chó tại Bãi Cháy, Quảng Ninh kể: Giá ngao ở Trung Quốc có 5-7 loại: loại ngao Tạng bán ở chợ khoảng 3000 tệ (9 triệu đồng), đẹp hơn nữa khoảng 20 - 30 triệu đồng.

Anh Phạm Huy Hoàng bên thú "cưng" của mình

Những con "đỉnh" nhất sẽ được người Trung Quốc giữ lại hoặc bán với số tiền rất cao hàng tỉ, thậm chí cả trăm tỉ, còn những con ngao Tạng được mang về Việt Nam chỉ là loại 2, loại 3.

Nhiều đại gia do không có kinh nghiệm nên vẫn bị mua phải chó đắt mà không đẹp.

Con Giôn của anh Kỳ tại Hà Nội, 17 tháng, nặng 50 kg được đánh giá là có đủ yếu tố để tham dự giải đấu lớn.

"Một đại gia ở Thái Bình là người đầu tiên bỏ ra số tiền 500 triệu đồng để mua một con ngao Tạng, đó cũng là con ngao đắt nhất Việt Nam cho tới nay. Còn lại là do các đại gia tự hét giá, thổi phồng lên", Hoàng nói.

Trước đó, Hoàng từng bán một con ngao Tạng cho đại gia ngành than với giá 270 triệu, một đại gia bên ngành hải quan với giá 180 triệu, còn lại cũng chỉ ở mức từ 40-80 triệu/ con.

Chăm ngao Tạng quan trọng nhất là khâu tắm khô, chải lông...

Những người mua ngao Tạng trước tiên phải có tiềm lực kinh tế vững, có khoảng không rộng chứ chưa hẳn vì đam mê.

Có khi chỉ vì thích, vì thấy đẹp hoặc vì muốn làm sang mà họ bỏ tiền ra mua. Chính cách chăm sóc ngao Tạng mới cho biết họ có phải là người biết chơi hay không?

Theo Phunutoday

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại