Cho thôi việc nữ hộ sinh mải nhận " lót tay" khiến trẻ chết oan

Phương Linh |

(Soha.vn) - Hội đồng kỉ luật của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang đã buộc thôi việc đối với nữ hộ sinh Lý Ngân Kiều, người mải nhận phong bì khiến trẻ sơ sinh chết oan.

Chiều ngày 26/9, hội đồng kỉ luật của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang đã có cuộc họp xem xét các hình thức kỉ luật liên quan đến vụ làm con trai của anh Nguyễn Bá Diệp – chị Lê Thị Kim Lên (ngụ ở TP Long Xuyên, An Giang) tử vong do chết ngạt. Cuộc họp đặt dưới sự chủ trì của bác sĩ Bùi Văn Te – Giám đốc Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.

 	Bệnh viện thừa nhận cháu bé sơ sinh chết oan lỗi do y, bác sĩ của kíp trực đỡ đẻ.

Bệnh viện thừa nhận cháu bé sơ sinh chết oan lỗi do y, bác sĩ của kíp trực đỡ đẻ.

 

Theo đó, sau khi cuộc họp hội đồng kỉ luật kết thúc, các thành viên tham dự đã đi đến thống nhất hình thức buộc thôi việc đối với nữ hộ sinh Lý Ngân Kiều – người được xác định đã nhận 200.000 đồng của một bệnh nhân khác. Hộ sinh Kiều nhận tiền của sản phụ khác nên bỏ mặc chị Lên nằm một mình. Kiều được phân công theo dõi, giúp chị Lên chuyển dạ nhưng sau khi cầm tiền lại chuyển sang đỡ đẻ cho bệnh nhân đưa lót tay 200.000 đồng kia.

Nữ hộ sinh Trần Thị Như Hoa – người làm chung nhiệm vụ đỡ đẻ cho chị Lên với Kiều nhận mức kỉ luật khiển trách do chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Riêng đối với bác sĩ Hồ Công Khanh, người được giao nhiệm vụ khám cho sản phụ Lên nhận mức kỉ luật cảnh cáo, cấm tham gia vào các hoạt động đỡ đẻ, phẫu thuật trong vòng 1 năm.

Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang sẽ làm các văn bản để báo cáo, trình lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang ra các quyết định cuối cùng.

Người đứng đầu bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang khẳng định: Bộ Y tế đã có yêu cầu xử lý nghiêm khắc với hiện tượng phong bì trong bệnh viện, do vậy, mức án kỉ luật đối với những người có liên quan đến vụ việc này phải đáp ứng đúng yêu cầu của lãnh đạo ngành Y tế.

Được biết, tuần trước, hội đồng chuyên môn của bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cũng đã họp và đi đến thống nhất: Y, bác sĩ kíp trực đỡ đẻ cho sản phụ Lên đã có nhiều sai sót về mặt chuyên môn, dẫn đến chuyện đáng tiếc xảy ra với con trai của anh Diệp – chị Lên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại