Chợ Bầu ở Phủ Lý bị ngọn lửa "nuốt" lúc hơn 1h sáng

Hoàng Hải |

Ban đầu, khói bốc lên từ khu vực bán hàng mã ở chợ Bầu, chỉ mấy phút sau ngọn lửa bùng lên dữ dội và nhanh chóng lan sang những khu bên cạnh.

Theo đó, vào khoảng 1h30 phút ngày 31/12, tại khu vực chợ Bầu thuộc phường Minh Khai, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi nhiều ki ốt bán hàng của tiểu thương.

Theo một số người dân sinh sống gần chợ Bầu, vào khoảng thời gian trên, mọi người phát hiện khói và ngọn lửa nhỏ bốc lên từ khu vực dãy hàng bán cá.


Ngọn lửa bắt đầu phát ra từ khu vực bán đồ hàng mã.

Ngọn lửa bắt đầu phát ra từ khu vực bán đồ hàng mã.

Chỉ sau đó mấy phút, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội và lan nhanh sang những ki ốt bên cạnh. Thấy vậy, người dân sinh sống quanh khu vực đã hô hoán nhau tìm cách dập lửa đồng thời thông báo cơ quan chức năng.


Do khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn toàn đồ dễ cháy cộng thêm gió to nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực.

Do khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn toàn đồ dễ cháy cộng thêm gió to nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực.


Khu chợ chìm trong biển lửa.

Khu chợ chìm trong biển lửa.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Phủ Lý đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm cách dập tắt ngọn lửa.

Tuy nhiên, khu vực xảy ra cháy là nơi chứa nhiều đồ dễ cháy và có gió to nên ngọn lửa ngày càng bùng cháy dữ dội, công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.


Rất đông người dân, tiểu thương đứng theo dõi lực lượng chức năng dập lửa.

Rất đông người dân, tiểu thương đứng theo dõi lực lượng chức năng dập lửa.


Đến khoảng 2h30’ cùng ngày, hiệu sách Hương Khang nằm trước mặt chợ Bầu bắt đầu cháy lớn. Tuy nhiên, phải đến hơn 10 phút mới có thêm một chiếc xe cứu hỏa đến dập lửa. Do đồ vật trong hiệu sách Hương Khang toàn đồ dễ cháy nên lực lượng cứu hỏa không thể khống chế đám cháy.

Đến khoảng 2h30’ cùng ngày, hiệu sách Hương Khang nằm trước mặt chợ Bầu bắt đầu cháy lớn. Tuy nhiên, phải đến hơn 10 phút mới có thêm một chiếc xe cứu hỏa đến dập lửa. Do đồ vật trong hiệu sách Hương Khang toàn đồ dễ cháy nên lực lượng cứu hỏa không thể khống chế đám cháy.

Sau rất nhiều những cố gắng của lực lượng PCCC, đến 5h ngày 31/12, đám cháy đã cơ bản được khống chế nhưng lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước vào bên trong khu vực chợ để tiến hành làm mát.

Theo quan sát ban đầu, ngọn lửa đã thiêu rụi hàng trăm ki ốt bán hàng của người dân trong chợ, ước tính ban đầu lên đến hàng tỷ đồng.

Một số hình ảnh khu chợ Bầu bị ngọn lửa bao trùm mà PV ghi lại được:

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại