Chính thức thông xe tuyến đường cao tốc hiện đại nhất Việt Nam

Lâm Phương |

Tuyến đường cao tốc hiện đại nhất Việt Nam nối TP.HCM và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ có số vốn đầu tư lên đến 1 tỷ USD chính thức được thông xe.

Sáng 8/2, tại trạm thu phí Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất (Đồng Nai), Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức thông xe toàn tuyến 55 km cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Đến dự lễ thông xe có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và nhiều vị lãnh đạo TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công.

Lễ cắt băng thông xe tuyến đường cao tốc hiện đại nhất Việt Nam

Lễ cắt băng thông xe tuyến đường cao tốc hiện đại nhất Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khen ngợi dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vượt tiến độ xây dựng 1 năm.

Dự án được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đánh giá là công trình đạt chất lượng. Đây là dự án có quy mô lớn, tổng vốn đầu tư 1 tỉ USD với thiết kế xây dựng đường cao tốc theo tiêu chuẩn hiện đại.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, đến cuối năm 2015 sẽ có thêm 120 km của 2 dự án đường cao tốc mới, nâng tổng chiều dài đường cao tốc trên cả nước lên 700 km.

Thur tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và bộ trưởng bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tham dự buổi lễ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tham dự buổi lễ.

Phấn đầu đến năm 2020 có 2.500 km trên tổng quy hoạch đường cao tốc toàn quốc là 6.500 km. Như vậy còn 4.000 sẽ tiếp tục làm trong những năm sau 2020.

Theo quy hoạch đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây là tuyến đường bộ cao tốc nằm trên tuyến đường bộ cao tốc phía Đông.

Dự án nằm trong quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam từ TP.HCM nối Quốc lộ 51, sân bay quốc tế Long Thành và Quốc lộ 1A.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có số vốn đầu tư lên đến 1 tỷ USD.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có số vốn đầu tư lên đến 1 tỷ USD.

Dự án đi vào hoạt động góp phần phát triển kinh tế xã hội các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Sau buổi lễ, các phương tiện được lưu thông trên tuyến đường cao tốc này không phải mua phí qua trạm đến 17g ngày 8/2. Sau đó, trạm thu phí sẽ hoạt động bán vé bình thường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại