Chính phủ chỉ đạo điều tra vụ sát hại nam sinh ném xác xuống sông

Yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ thủ phạm vụ học sinh bị chết trong vụ án nghi bắt cóc tống tiền xảy ra tại TP. HCM.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ vừa chỉ đạo như trên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ thủ phạm để xử lý nghiêm trước pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 12.3, Công an TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt, cung cấp thông tin vụ sát hại em Lư Vĩnh Đạt (ngụ quận Bình Tân) thả trôi sông rồi nhắn tin đòi tiền chuộc. Học sinh Lư Vĩnh Đạt, 18 tuổi, học ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 6.

Qua khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ, nhận định bạn thân của Đạt là Nguyễn Kim An (19 tuổi, quê Bình Thuận) có liên quan đến vụ việc, trưa 11.3, Công an quận Bình Tân đã mời thanh niên này về trụ sở làm việc.

Biết không thể chối tội, 16 giờ ngày 11.3, An thừa nhận đã sát hại Đạt.

An khai nhận là bạn thân của Đạt tại trường dạy phần mềm ở quận Tân Bình. Tối 26.2, An điện thoại rủ Đạt đến phòng trọ (phường 4, quận Tân Bình) trao đổi việc học.

Trong lúc nói chuyện, nghe Đạt tâm sự việc gia đình vừa có số tiền gửi tiết kiệm, An nảy sinh ý định bắt cóc bạn đòi tiền chuộc để trả nợ nần.

Lấy 6 viên thuốc an thần hòa vào chai nước trà xanh 0 độ, An đưa cho Đạt uống. Sau khi uống nước, Đạt vật vã, giãy dụa nên An đè bạn xuống đất.

Thấy Đạt bất tỉnh, An cột gập hai chân Đạt về phía đầu. Lấy 2 bao xác rắn có sẵn vì chuẩn bị dọn đồ trả phòng, An nhét Đạt lọt thỏm vào và cột chặt.

Sau đó, An đưa bao xác rắn này lên xe tay ga của Đạt rồi đem đến cầu Phú Mỹ. Xác định bạn chưa chết nhưng An vẫn vứt bao tải chứa Đạt xuống sông Sài Gòn phi tang.

Điều này phù hợp kết quả khám nghiệm rằng nạn nhân chết dưới nước, hít vào phổi một lượng bùn.

Dù đã bỏ bạn xuống sông, nhưng An vẫn lấy số điện thoại của Đạt nhắn tin cho gia đình đòi tiền chuộc. Không những thế, An còn đến nhà Đạt hỏi thăm, trao đổi với mẹ nạn nhân như chưa có chuyện gì xảy ra.

Từ lời khai của An, cơ quan chức năng đã thu hồi được xe tay ga Mio của Đạt được hung thủ gửi trong một bãi giữ xe gần nơi ở trọ.

Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM) thông tin vụ việc tới cơ quan báo chí.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết thêm: cơ quan điều tra không loại trừ khả năng An có đồng phạm.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ một số nghi vấn có liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại