Chiếc xe tăng 62 năm trước nghĩa trang liệt sĩ

Huy Hoàng |

(Soha.vn) - Chiếc xe tăng được giữ lại trưng bày gần 60 năm qua trước nghĩa trang liệt sĩ. Nó như một minh chứng lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Chiếc xe tăng Chaffee 24 nằm trước nghĩa trang Trạm Thản (Phù Ninh, Phú Thọ) được Mỹ sản xuất năm 1943 và được sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Chiếc xe tăng Chaffee 24 nằm trước nghĩa trang Trạm Thản (Phù Ninh, Phú Thọ) được Mỹ sản xuất năm 1943 và được sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Cách đây 62 năm, chiếc Chaffee 24 cùng hàng chục xe cơ giới được thực dân Pháp sử dụng trong cuộc hành quân Loren, Chiến dịch Tây Bắc.
Đến ngày 17/11/1952, tại khu vực Chân Mộng - Trạm Thản thuộc hai huyện Phù Ninh và Đoan Hùng (Phú Thọ) chúng đã bị Trung đoàn 36 thuộc đại đoàn 308 tiêu diệt.

Đến ngày 17/11/1952, tại khu vực Chân Mộng - Trạm Thản thuộc hai huyện Phù Ninh và Đoan Hùng (Phú Thọ) chúng đã bị Trung đoàn 36 thuộc đại đoàn 308 tiêu diệt.

Chiếc Chaffee 24 là 1 trong 17 chiếc xe tăng bị ta tiêu diệt và được giữ lại trước nghĩa trang liệt sĩ để trưng bày.
Chiếc xe Chaffee 24 duy nhất được trưng bày giữa khoảng đất rộng trước nghĩa trang không có mái che.

Chiếc xe Chaffee 24 duy nhất được trưng bày giữa khoảng đất rộng trước nghĩa trang không có mái che.

Ghế xe cùng nhiều bộ phận khác đã hoen rỉ theo thời gian.

Ghế xe cùng nhiều bộ phận khác đã hoen rỉ theo thời gian.

Những ký hiệu của Chaffee 24 trên nòng súng.

Những ký hiệu của Chaffee 24 trên nòng súng.

Nòng súng nhìn từ phía trong.

Nòng súng nhìn từ phía trong.

Tại huyện Đoan Hùng, một đài chiến thắng Chân Mộng Trạm Thản được dựng lên để ghi nhớ chiến công oai hùng nơi đây ngày 17/11/1952

Tại huyện Đoan Hùng, một đài chiến thắng Chân Mộng Trạm Thản được dựng lên để ghi nhớ chiến công oai hùng nơi đây ngày 17/11/1952

Chiếc xe Chaffee 24 trước nghĩa trang liệt sĩ, nhìn từ quốc lộ 2.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại