CHIC-LAND bỏ quên Hoàng Sa, Trường Sa: Không chỉ là lỗi của doanh nghiệp

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Xung quanh việc CHIC-LAND in logo có hình thể Việt Nam không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, theo PGS.TSKH Hà Minh Hoà, Viện trưởng Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ (Bộ TN và MT), Nhà nước nên có những quy định cụ thể in logo có hình thể Việt Nam bắt buộc phải có thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Như Soha.vn đã phản ánh, ngoài 2 tem in logo và địa chỉ nhãn hàng thời trang CHIC-LAND ở tem thứ 3, nhãn hàng này có in hình bản đồ Việt Nam nhưng lại thiếu mất hình 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, dù dòng chữ "Made in VietNam" in khá to và rõ ràng ở phía dưới.

Theo PGS.TSKH Hà Minh Hoà

Theo PGS.TSKH Hà Minh Hoà, Nhà nước nên có những quy định cụ thể in logo có hình thể Việt Nam bắt buộc phải có thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Trao đổi với PV xung quanh vấn đề này vào chiều ngày 27/3, PGS.TSKH Hà Minh Hoà, Viện trưởng Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ (Bộ Tài Nguyên và Môi trường) cho biết, theo quy định trong lĩnh vực bản đồ, tất cả những bản đồ liên quan đến hình thể Việt Nam có tính chính thống, trong Atlat địa lý, các sách, báo, tạp chí, có vị trí, toạ độ, khung ảnh,  phiên hiệu... bắt buộc phải thể hiện rõ ràng, đầy đủ Hoàng Sa, Trường Sa và các đảo khác như Bạch Long Vĩ, Phú Quốc...

Tất cả những bản đồ thể hiện hình thể Việt Nam nếu không có Hoàng Sa, Trường Sa là hoàn toàn bất hợp pháp và phải thu hồi, xử lý nghiêm.

Về một số trường hợp xảy ra trong thời gian qua khi doanh nghiệp thể hiện hình thể Việt Nam trên logo nhưng lại "bỏ quên" hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, PGS.TSKH Hà Minh Hoà cho rằng, cần xem lại các đăng ký về logo của họ và Nhà nước nên có những quy định cụ thể in logo có hình thể Việt Nam bắt buộc phải có thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

"Đã có hình thể Việt Nam thì phải có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và kể cả một số đảo khác như Bạch Long Vĩ, Phú Quốc... vì đó là những phần lãnh thổ thiêng liêng, không thể tách rời của dân tộc.

Để xác định rõ điều này, Nhà nước nên có những quy định cụ thể về việc phải thể hiện rõ các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, các đảo khi in logo có hình thể Việt Nam. Bởi điều này sẽ tránh được sự lợi dụng của những người không tốt trong việc suy diễn về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc", PGS.TSKH Hà Minh Hoà nhấn mạnh.

PGS.TSKH Hà Minh Hòa - Viện trưởng Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
PGS.TSKH Hà Minh Hòa - Viện trưởng Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Còn theo một giáo viên (xin được giấu tên) dạy môn địa lý của một trường THPT tại Hà Nội cho biết, thực tế, trong quá trình giảng dạy, hướng dẫn học sinh vẽ lược đồ Việt Nam, các thầy cô, đều nhấn mạnh, hướng dẫn rất chi tiết trong việc phải thể hiện rõ ràng hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như một số đảo khác ở vịnh Bắc Bộ cũng như vịnh Thái Lan.

"Dù là bản đồ có đầy đủ các thông số về toạ độ, vĩ tuyến, kinh tuyến... hay lược đồ thì chúng ta cũng cần phải thể hiện rõ ràng vị trí, tên gọi của hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa bởi đây là thể hiện quyền chủ quyền đối với phần biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc và cũng tránh những hiểu lầm, những xuyên tạc của một số đối tượng xấu", giáo viên này khẳng định.

Trước đó, trao đổi với PV vào sáng 27/3, ông Nguyễn Văn Cường, Phụ trách hình ảnh của hãng thời trang CHIC-LAND cho biết, việc "bỏ quên" hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên bản hồ hình thể Việt Nam in trên tem sản phẩm là do "sơ suất in ấn" và đơn vị đã tiến hành gỡ bỏ toàn bộ các tem trên, đồng thời sẽ thay thế bằng các tem mới...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại