Cháu bé bị mẹ đẩy vào đống lửa bỏng 40%, bác sĩ góp tiền chữa trị

Ngọc Tú |

Bị mẹ đẩy ngã trực tiếp vào đống lửa đang cháy, cháu T. được xác định bị bỏng nặng nhiều vết trên cơ thể, đặc biệt là đùi, chân với tỷ lệ 40%.

Cháu bé Trương Văn T. (14 tuổi, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã bị bố mẹ “bạo hành” trói vào gốc cây, đẩy vào đống lửa khiến toàn thân bị bỏng. Hiện tại, cháu T. đã được đưa vào Khoa chấn thương, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để được điều trị.

Dùng xăng tẩy nhựa đường trên áo, cả gia đình bỏng nặng Dùng xăng tẩy nhựa đường trên áo, cả gia đình bỏng nặng

Bị ngã khiến nhựa đường dính bẩn vào quần áo, anh Tâm mua xăng về tẩy vết bẩn trên áo mình cùng vợ và con thì không may xăng bén lửa bếp than khiến cả gia đình bị bỏng nặng.

Trao đổi với PV chiều 22/10, bác sĩ Nguyễn Quang Trúc - Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cháu T. nhập viện vào ngày 21/10 trong tình trạng bị bỏng nặng. Toàn bộ da ở 2 đùi, một phần da bụng và tầng sinh môn bị cháy. Khi tiếp nhận cháu bé, các bác sĩ đã đã tiến hành băng bó, lau rửa các vết thương. Hiện tại, cháu T. đang tiếp tục được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

Cũng theo bác sĩ Trúc, cháu T. bị bỏng trên 40% diện tích cơ thể. “Cháu T. bị bỏng rất nặng và không còn phần da nào trên cơ thể có thể cấy ghép được. Chúng tôi đã bàn với gia đình để sớm chuyển cháu ra Hà Nội điều trị" - bác sĩ Trúc cho hay.

Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình chưa có kế hoạch chuyển cháu T. ra Hà Nội để điều trị, cấy ghép da. Biết được khó khăn của bệnh nhân, trong những ngày cháu nằm viện, cán bộ, nhân viện trong bệnh viện cũng đã quyên góp, kêu gọi sự giúp đỡ từ mọi người để ủng hộ cháu bé.

Chiều 22/10, trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà cho biết, sau khi nhận được thông tin, công an đã lập tức xuống hiện trường xác minh. Bước đầu, công an đã lấy lời khai từ bố và mẹ cháu T. cho thấy, sự việc này là có thật. “Hiện tại, vì cháu T. đang bị bỏng nặng nên đã yêu cầu gia đình phải có trách nhiệm đưa cháu đi viện để điều trị, chăm sóc. Sau khi giám định các vết thương trên người cháu T., nếu đủ căn cứ sẽ cử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật” - thiếu tá Việt cho biết.

Bác sĩ Nguyễn Quang Trúc - Trưởng khoa chấn thương, bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết, cháu T. bị bỏng 40% và cần phải sớm chuyển viện ra Hà Nội đeẻ được cấy ghép da sớm và kịp thời.

Bác sĩ Nguyễn Quang Trúc - Trưởng khoa chấn thương, bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết, cháu T. bị bỏng 40% và cần phải sớm chuyển viện ra Hà Nội đeẻ được cấy ghép da sớm và kịp thời.

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 3/10, cháu Trương Văn T. trộm 1 số tiền của gia đình rồi bỏ đi chơi mấy ngày liền không về. Ngày 6/10, khi hết tiền ăn tiêu, T. chạy về nhà thì bị bố mẹ đánh đập.

Ông Trương Văn Định (bố của T.) đã kéo đứa con vào gốc cây phi lao rồi trói lại để đánh. Lúc này, bị đánh đau, T. vùng vằng khiến dây tuột ra rồi tháo chạy. Tuy nhiên, vừa chạy được 1 đoạn, bà Nguyễn Thị Nhung (mẹ của T.) đang đốt rác sau vườn nhà liền vừa quát nạt và dùng tay đẩy khiến T. ngã nhào vào đống lửa đang cháy lớn. Hậu quả, T. bị bỏng nặng ở người, đặc biệt là phần đùi, chân.

Hà Tĩnh: Mẹ nhẫn tâm đẩy con trai 11 tuổi vào đống lửa Hà Tĩnh: Mẹ nhẫn tâm đẩy con trai 11 tuổi vào đống lửa

Sau nhiều ngày bỏ nhà đi chơi biệt tăm, tới khi hết tiền Thành mới về nhà thì bị bố trói vào gốc cây đánh. Được dì cởi ra, cậu lại bị mẹ đẩy vào đống lửa.

Đáng nói hơn, sau khi khiến con mình bị bỏng nặng, bố mẹ T. đã không đưa em vào bệnh viện mà tự ý mua thuốc lá về đắp vào vết thương. Khi thấy vết thương của con bị nhiễm trùng, gia đình đưa đi viện 4 ngày rồi lại đưa về nhà tự chữa khiến các vết thương của T. nặng hơn và có dậu hiệu hoại tử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại