Cháu bé 1 tuổi chết bất thường: Những uẩn khúc chưa được tháo gỡ

N.Huệ - T.Long |

(Soha.vn) - Sau khi nhận được công văn của Cục quản lý khám chữa bệnh (thuộc Bộ Y tế) về việc: “Xem xét vụ việc tử vong tại thôn Hà Vĩ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội”, Sở Y tế Hà Nội có làm việc với bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín để làm rõ tình trạng sức khỏe bé Lê Khánh Linh (sinh năm 2012) khi nhập viện.

Trao đổi với phóng viên, Bác sĩ Nguyễn Dương Trung, Phó Chánh thanh tra Sở Y tế TP. Hà Nội cho biết: Ngày 27/6, bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín đã có công văn số 332/CV-BV gửi tới Sở Y tế TP. Hà Nội để báo cáo chi tiết về việc tiếp nhận và cấp cứu cho cháu Lê Khánh Linh (đội 8, Hà Vĩ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội) vào lúc 8h ngày 13/6.

Công văn bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín gửi Sở Y tế Hà Nội để báo cáo chi tiết tình hình nhập viện của bế Lê Khánh Linh
Công văn bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín gửi Sở Y tế Hà Nội để báo cáo chi tiết tình hình nhập viện của bế Lê Khánh Linh

Theo nội dung công văn này thì, trước lúc bệnh nhân vào viện có tiêm thuốc Cefotaxim. Sau khi tiêm thấy trẻ tím tái, khó thở, vệ sinh không tự chủ, nôn mửa nên được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng trẻ bị tím tái, mạch nhanh nhỏ khó bắt, tim đập nhanh, thân nhiệt tăng lên đến 38 độ, khó thở.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé Linh bị shock phản vệ, viêm phổi nặng. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và theo dõi sát diễn biến tiến trình bệnh của bé. Đến 10h30 phút cùng ngày, tình trạng bệnh của bé tiến triển tốt, bé đã tỉnh táo, da môi hồng.

Tuy nhiên, cũng theo nội dung công văn này thì khi tình trạng bệnh của bé tiến triển tốt hơn, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín lại chuyển bé lên bệnh viện Nhi Trung ương và sau đó một ngày thì bé tử vong???

Hiện tại, chưa có cơ quan chức năng nào kết luận nguyên nhân cái chết của bé Lê Khánh Linh. Theo bác sĩ Trung: Thanh tra Sở Y tế cũng vừa nắm bắt được tình hình vụ việc. Thanh tra Sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xem xét, điều tra và làm rõ sự việc này để có kết quả báo cáo gửi về Cục Quản lý khám chữa bệnh trước ngày 15/7/2013.

Thực chất nơi bác sĩ Sơn thỉnh thoảng
Thực chất nơi bác sĩ Sơn thỉnh thoảng "hành nghề" là đại lý kinh doanh sữa

Tuy nhiên, nêu ra những khó khăn trong sự việc này, bác sĩ Trung nói: “Hiện tại, Sở Y tế TP. Hà Nội chưa nhận được bất cứ một phản hồi nào từ phía gia đình cháu bé, nên vấn đề vào cuộc thanh kiểm tra còn gặp nhiều khó khăn.

Còn đối với cửa hàng bán sữa Hương Sơn (phố Tô Hiệu, Thường Tín) của bác sĩ Phạm Anh Sơn (trưởng khoa Nhi bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín), nơi mà chị Lương Thị Nguyệt (mẹ cháu Linh) đưa bé đến khám là thuộc phạm vi quản lý của Phòng y tế huyện Thường Tín.

Thanh tra Sở sẽ phối hợp với Phòng Y tế huyện để tiến hành thanh, kiểm tra. Nếu phát hiện sai phạm sẽ tiến hành xử phạt để ngăn chặn kịp và có hướng tuyên truyền cho mọi người cùng biết để tránh những trường hợp không đáng có xảy ra tại các phòng khám nói riêng và trong ngành Y tế nói chung".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại