Cha và con bị cáo "vụ con ruồi nửa tỷ" lên Tp.HCM tìm luật sư

Mai Quốc Ấn |

Việc tìm luật sư và làm thủ tục yêu cầu luật sư bào chữa cho Võ Văn Minh trong phiên phúc thẩm là điều rất cần thiết.

Sáng và chiều ngày 28/1/2016, ông Võ Văn Kỹ - cha bị cáo Võ Văn Minh trong vụ "con ruồi giá nửa tỷ đồng" đã có mặt tại Tp.HCM để làm việc với các luật sư nhằm yêu cầu bào chữa cho con mình.

Đi cùng ông còn có cháu nội - con trai Võ Văn Minh.

Ông Kỹ cho biết, con ông đã kháng cáo bản án 7 năm tù mà tòa Tiền Giang đã tuyên. Việc tìm luật sư và làm thủ tục yêu cầu luật sư bào chữa cho Võ Văn Minh trong phiên phúc thẩm là điều rất cần thiết.

Luật sư Phạm Hoài Nam, người đồng bào chữa cho Võ Văn Minh tại phiên sơ thẩm (cùng luật sư Nguyễn Tấn Thi) cho biết, các luật sư tham gia bào chữa cho Võ Văn Minh đều miễn phí.

Ông Hoài Nam nói thêm: "Tôi đã nhận con trai của anh Võ Văn Minh làm con đỡ đầu thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức trong cả hai vai trò: luật sư của Minh và cha đỡ đầu của con Minh".

Danh sách các luật sư bào chữa cho Võ Văn Minh vừa cập nhật đến thời điểm này gồm:

-Luật sư Nguyễn Tấn Thi, văn phòng luật Hoa Sen

-Luật sư Phạm Hoài Nam, hãng luật Bến Nghé Sài Gòn

-Luật sư Phạm Công Hùng, hãng luật Công Hùng và cộng sự

-Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, hãng luật Giải Phóng

-Luật sư Lê Nguyễn Lê Vy (Đoàn luật sư Tp.HCM)

-Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn luật sư Hà Nội)

-Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn luật sư Tp.HCM)

Danh sách luật sư này có thể sẽ còn kéo dài và phóng viên sẽ cập nhật thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại