"Cha đẻ" Flappy Bird được ca ngợi trên đất Mỹ

Nguyễn Hà Đông vừa có chuyến “công du” bên đất Mỹ để gặp gỡ, giao lưu với những công ty sản xuất game hàng đầu thế giới.

Nổi danh nhờ trò chơi Flappy Bird trên toàn thế giới, sau một thời gian “im hơi lặng tiếng”, Nguyễn Hà Đông bất ngờ xuất hiện trở lại khi anh trở thành khách mời đặc biệt trong Hội nghị Internet di động toàn cầu (GMIC 2014) từ 17-21/3 tại San Fransisco, Mỹ.

Tham gia sự kiện quan trọng này, Nguyễn Hà Đông đã gặp gỡ với rất nhiều giám đốc điều hành,nhà lãnh đạo, nhà phát triển và giới đầu tư trong ngành công nghiệp thiết bị di động đến từ hơn 30 nước, đặc biệt là các công ty lớn của Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ.

 1

Trò chơi Flappy Bird đưa tên tuổi của Nguyễn Hà Đông nổi danh khắp thế giới.

Tại các buổi họp, cái tên Nguyễn Hà Đông được nhiều lần đề cập đến, đặc biệt trò chơi Flappy Bird liên tục được lấy làm ví dụ cho thành công, sự say mê và óc sáng tạo của người làm game… Có thể thấy, Nguyễn Hà Đông là hiện tượng hiếm hoi mà cá nhân người làm game được đề cập nhiều đến thế. Lại đến từ một đất nước xa lạ, kém phát triển về xây dựng game.

Bất ngờ hơn, Nguyễn Hà Đông trở thành khách VIP tại một buổi tiệc được tổ chức trên du thuyền cùng các nhà lãnh đạo Amazon, Facebook, King và nhiều doanh nhân trên du thuyền trong vịnh San Francisco cho thấy anh đã được nhìn nhận, đánh giá cao về tài năng và thành công của Flappy Bird mang lại. Nguyễn Hà Đông cũng rất tự tin, lịch thiệp trao đổi với các vị giám đốc của các công ty lớn trên thế giới.

 2

Nguyễn Hà Đông chụp ảnh cùng một thành viên ban tổ chức GMIC 2014.

Qua chuyến đi này, nhiều giả thiết được đưa ra rằng Hà Đông sẽ “bắt tay”, hoặc “đầu quân” cho các tập toàn lớn của nước ngoài… Là người trong ngành phát triển game, ông Nguyễn Tuấn Huy - Giám đốc Công ty CP trò chơi Emobi (Hà Nội) đánh giá: “Ở nước ngoài, những người tài thường được trọng dụng, giao cho các dự án lớn. Nhưng tôi thấy, Hà Đông phù hợp với làm game độc lập. Hà Đông đã thành công ở việc tự viết game đơn giản, tự làm tự hưởng như cách mà Đông đã làm với Flappy Bird”.

Trước đó, Nguyễn Hà Đông khẳng định trên Twitter rằng, Flappy Bird sẽ quay trở lại kho ứng dụng App Store. Nói đúng hơn, Nguyễn Hà Đông đang phát triển một phiên bản mới cho Flappy Bird. Phiên bản này sẽ không hoàn toàn giống với bản trước đây, nhưng nó sẽ tốt hơn. Phiên bản này sẽ hoạt động trên cả iOS và Android.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại