Cây sưa đỏ bị cưa trộm ngay giữa Thủ đô

Thế Long |

(Soha.vn) - Rạng sáng, người dân phát hiện cây sưa đỏ khá lớn ở ngay ngã tư trung tâm thủ đô, bị “sưa tặc” cưa đổ ấy đi phần thân có nhiều lõi đỏ.

Vụ trộm sưa đỏ xảy ra rạng sáng nay, 1/11, tại trước cửa nhà số 75 Lý Thường Kiệt, ngay sát ngã tư Lý Thường Kiệt - Quán Sứ (phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Có mặt tại hiện trường vào sáng sớm nay, các cán bộ Công ty TNHH Nhà nước một thành viên cây xanh Hà Nội (Cty cây xanh Hà Nội) cho biết: nhận được tin báo của người dân lực lượng này đã tới hiện trường, phối hợp với chính quyền, công an phường Trần Hưng Đạo lập biên bản.

Tại hiện trường, theo quan sát của PV, cây sưa đỏ đã bị cưa gần sát gốc. Gốc cây có đường kính hơn 20cm, phần lõi đỏ đường kính khoảng 15cm. Phần thân cây phía trên và ngọn cây nằm đổ trên vỉa hè góc ngã tư đường. Cây sưa này đã hoàn toàn trụi lá, có dấu hiệu chết khô.

Cây sưa bị chặt trộm
Cây sưa bị chặt trộm

Theo đánh giá của một cán bộ Công ty cây xanh Hà Nội, “sưa tặc” đã lấy đi khoảng 2m phần thân có nhiều lõi đỏ nhất.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn (25 tuổi, quê Ninh Bình), thợ sơn đang thi công tại ngôi nhà số 75 Lý Thường Kiệt, cho hay: “Khoảng 4h sáng, tôi thấy có tiếng xe máy, sau đó thấy tiếng đổ rầm bên ngoài. Tôi ngó ra thì thấy cây này đã bị cưa đổ. Mấy người đàn ông đang cưa một khúc thân rồi khiêng lên xe ô tô Innova chở đi. Hai người đi ô tô chở khúc cây đi ra hướng đường Trần Hưng Đạo, hai người khác đi xe máy Wave màu trắng đi chiều ngược lại về đường Hai Bà Trưng.” - anh Tuấn kể lại.

Cũng theo anh Tuấn, anh không biết cây bị cưa đổ là cây sưa nên sau khi bấm điện thoại gọi cho chủ nhà anh đang thi công, anh lại tắt máy vì nghĩ rằng đó là cây khô nên người ta chặt đi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cây sưa đỏ vừa bị đốn hạ từng có dấu hiệu bị bức tử. Giữa tháng 8/2013, các cơ quan chức năng đã lập biên bản hiện trạng khi cây sưa này có dấu hiệu bị xâm hại.

Theo đó, khi các cơ quan chức năng lập biên bản, lá cây sưa này đã héo vàng, trên thân cây bị đóng sắt chữ U, đây có thể là một trong nguyên nhân khiến cây chết dần. Phần thân cây bị tróc vỏ khoảng 1,5m, cây bị nghiêng mạnh.

Vào khoảng giữa tháng 8/2013 đến nay, các cơ quan chức năng chưa tìm ra thủ phạm có ý đồ triệt hạ cây sưa trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại