Cạy cửa xe đưa thi thể nạn nhân vụ tai nạn ở hầm Hải Vân ra ngoài

Nam Phong |

Ngày 20/8, tại khu vực phía Bắc hầm đường bộ Hải Vân (nằm giữa Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến phụ xe tử vong, mắc kẹt trong cabin.

 > Mời xem clip:

 

Theo đó, vào khoảng 9h27 phút cùng ngày, qua hệ thống camera giám sát, Trung tâm điều hành hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) phát hiện xe tải đông lạnh mang BKS 94L- 7788 lưu thông theo hướng Bắc – Nam có dấu hiệu bất thường.

Xe bất ngờ tăng tốc và bật đèn nhấp nháy, báo nguy hiểm. Nhận định chiếc xe tải bị mất phanh hoặc rồ ga (hư hỏng về máy) nên Hamadeco khẩn trương đóng cửa hầm và lên phương án cứu hộ.

Cụ thể, Hamadeco yêu cầu dọn đường dẫn phía Bắc hầm để không có xe nào cản trở, giúp xe này thoát ra bên ngoài. Đồng thời các xe cứu hộ, y tế khẩn trường vào hầm để cứu hộ.

Tuy nhiên, khi xe tải này chạy đến km 48012 – 1+993 (cách cửa hầm phía Bắc khoảng 500 mét) thì đâm vào tường hầm.

Tại hiện trường, chiếc xe bị nát bét phần đầu, phụ xe tử vong, mắc kẹt trong cabin. Đội cứu hộ phải dùng xà beng để cạy cửa đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Riêng tài xế bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Bồn chứa dầu của xe tải bị rò rỉ, có nguy cơ gây cháy nên lực lượng cứu hộ phải dùng nước xịt bọt tuyết để ngăn hỏa hoạn, đồng thời khẩn trương giải phóng các thùng hàng.

Đến 14h, công tác cứu hộ vụ tai nạn trong hầm đường bộ Hải Vân vẫn đang được tiếp tục. Các xe cứu hộ của Công ty quản lý khai thác hầm đường bộ Hải Vân  - Hamadeco được điều động vào hiện trường để giải phóng hàng và ngăn hỏa hoạn.

Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) đã đến vị trí xảy ra tai nạn để đưa thi thể phụ xe về khám nghiệm tử thi. Còn tài xế xe tải (tên Khải) được BV đa khoa Đà Nẵng thông báo, đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Một cán bộ cứu hộ của Hamadeco cho biết, đơn vị này phải dùng máy cắt và xà beng mới loại bỏ được khối thép ở phần đầu xe.

Do lo sợ rò rỉ dầu (từ bồn chứa dầu của xe) nên lực lượng cứu hộ phải phun bọt tuyết, ngăn bốc lửa.

Ngoài ra, do vướng các thùng hàng (chứa tôm đông lạnh) nên phải di chuyển dần rồi mới kéo xe tải ra khỏi hầm. Giao thông đoạn qua vị trí tai nạn vẫn bị nghẽn, chỉ bó hẹp lại trong một làn xe.

Ông Cao Bá Giang – Phó Giám đốc Hamadeco cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu xác định do xe tải bị mất phanh hoặc rồ ga (hư hỏng về máy) nên tài xế không làm chủ được tốc độ, đâm vào tường thành hầm đường bộ, tự gây tai nạn.

Hiện lực lượng chức năng đã huy động gần 100 nhân viên cứu hộ để đưa xe tai nạn ra ngoài và phòng chống cháy nổ.

Hình ảnh ghi lại tại hiện trường vụ tai nạn:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại