Cầu treo mới bàn giao đã “toác móng”

LÊ TRUNG - TẤN LỰC |

Dù mới được bàn giao đầu tháng 11-2015, nhưng cây cầu treo với kinh phí gần 3,2 tỉ đồng thuộc xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đã bị nứt toác phần mố cầu, sụp bê tông mặt đường sát trụ cầu.

Đây là một trong 12 cây cầu treo vừa được bàn giao cho tỉnh Quảng Nam.

Cây cầu treo này có tên là cầu thôn 2, có chiều rộng 1,5m, dài 50m, bắc ngang qua thôn 1 và thôn 4 (xã Tiên Lãnh) vừa khánh thành ngày 11-11, thời gian bảo hành 3 năm. Đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Duyên Hải (TP Hà Nội).

Thực tế cho thấy bêtông phần móng của trụ cầu bên phía thôn 1 (xã Tiên Lãnh) bị vỡ vụn một mảng dài hơn 2m. Bêtông mặt đường dẫn lên cầu bị sụp xuống, nhiều mảng bêtông bị bể nát bét. Phần chân khay cầu bị vỡ một mảng bêtông dài gần 2m.

Bà Võ Thị Hồng (70 tuổi), sống tại đầu cầu thôn 4 (xã Tiên Lãnh), cho biết bà hiến hai sào đất làm cầu với hi vọng sẽ có cây cầu kiên cố nối liền hai thôn nhưng cầu mới xây xong chưa đầy một tuần đã sụt nứt nghiêm trọng.

“Công nhân vừa rút đi là cầu nứt rồi, hồi cầu mới nứt có công nhân lên dùng ximăng trám qua loa bề mặt nhưng rồi càng ngày càng nứt nặng hơn. Tôi thấy dưới mố cầu chỉ có đất chứ không có bêtông chi hết” - bà Hồng nói.

Ông Lưu Nhựt - phó giám đốc Ban quản lý dự án các công trình giao thông (Sở GTVT Quảng Nam), đơn vị được ủy quyền của chủ đầu tư theo dõi việc thi công cầu treo - cho hay sáng 26-11, cơ quan này có cử đoàn đến cầu treo để kiểm tra.

Ông Nhựt nhận định xảy ra tình trạng nêu trên chủ yếu là do khâu đầm đất ở mố cầu và phần đường dẫn qua cầu không chặt. Phần chân khay bị sạt lở là do tầng đất cao lún xuống làm trượt chân khay.

“Theo tôi, chất lượng công trình có vấn đề. Trước hết trách nhiệm chính thuộc về nhà thầu, đơn vị thi công không báo cáo kịp thời cho ban để giám sát” - ông Nhựt nói.

Chiều qua, ông Đinh Văn Thu - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - có công văn yêu cầu Ban quản lý các công trình giao thông Quảng Nam khẩn trương kiểm tra hiện trường công trình cầu treo thôn 2, đồng thời có biện pháp sửa chữa, khắc phục ngay hư hỏng.

Ông Thu còn yêu cầu Sở GTVT rà soát 11 cầu treo dân sinh còn lại trên địa bàn tỉnh. Nếu trường hợp có sự cố phải khẩn trương báo cáo UBND tỉnh.

Chiều tối cùng ngày, đại diện Ban quản lý các dự án giao thông tỉnh Quảng Nam cho hay ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc cầu treo thôn 2 bị hư hỏng, đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Duyên Hải đã tập kết vật liệu, máy móc để sửa chữa, khắc phục những đoạn hư hỏng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại