Cặp bánh chưng “khủng” dâng lên anh linh bà Hoàng Thị Loan

Miền Tây |

(Soha.vn) - Sáng ngày 15/02, Công ty Cổ phần Sài Gòn - Kim Liên đã dâng cặp bánh chưng xanh lên khu mộ của bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 15/02, tức mùng 6 tết âm lịch, Công ty cổ phần Sài Gòn - Kim Liên phối hợp cùng sở VHTTDL Nghệ An, Hiệp hội du lịch Nghệ An đã tổ chức lễ dâng bánh chưng cùng hương hoa và các lễ vật lên anh linh bà Hoàng Thị Loan tại phần mộ ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An, để thể hiện lòng kính trọng, biết ơn và cầu mong anh linh của bà, Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hộ độ trì cho đất nước được vạn sự an lành, nhân dân được bình yên trong năm mới.

Thể hiện tấm lòng kính trọng, biết ơn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh và thân mẫu của người – bà Hoàng Thị Loan, Công ty Cổ phần Sài Gòn - Kim Liên đã có sáng kiến đề xuất Sở VHTTDL Nghệ An, Hiệp hội du lịch Nghệ An tổ chức làm 2 chiếc bánh chưng xanh, để kính dâng lên anh linh của bà Hoàng Thị Loan, nhân dịp mừng Xuân Quý Tỵ, và để cầu mong anh linh của bà, Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hộ độ trì cho đất nước Việt Nam luôn được hòa bình, thịnh vượng, Hiệp hội công ty bước sang năm mới được an khang, hạnh phúc.

Theo đó, Công ty CP Sài Gòn Kim Liên sẽ thực hiện gói 2 chiếc bánh chưng to nhất từ trước tới nay với mỗi cái bánh chưng nặng 350kg, kích thước 1mx1mx0,5m. Cặp bánh chưng “khủng” này được gói theo phong tục truyền thống từ nếp, đậu xanh, thịt, dưa hành và do đích thân chuyên gia Khu du lịch Đầm Sen Sài Gòn tư vấn cách gói và nấu với sự trợ giúp của hơn 30 người gói bánh. Cặp bánh chưng “khủng” này đã được gói và nấu ngay tại khách sạn Sài Gòn - Kim Liên, TP Vinh (Nghệ An) trong vòng 2 ngày.

Ngay sau lễ dâng bánh chưng, hương, hoa và các lễ vật, ban tổ chức đã thực hiện việc cắt cặp bánh chưng “khủng” này ngay tại khu mộ của bà Hoàng Thị Loan để mọi người đến dâng hương đều được hưởng lộc cặp bánh chưng độc đáo này.

Sự kiện tổ chức dâng bánh chưng là nghĩa cử đẹp bày tỏ sự kính trọng của Hiệp hội du lịch, Công ty cổ phần Sài Gòn - Kim Liên đối với bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, người mẹ Việt Nam anh hùng đã có công sinh thành dưỡng dục 3 người con ưu tú cho đất nước là ông Nguyễn Sinh Khiêm, bà Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc - danh nhân văn hoá kiệt xuất.

Được biết, trong những năm tới, Hiệp hội du lịch, sở VHTTDL Nghệ An và Công ty cổ phần Sài Gòn - Kim Liên sẽ duy trì và tiếp tục phát huy sự kiện dâng bánh chưng lên anh linh của bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh để tạo thành một nét đẹp truyền thống.

Chiếc bánh chưng khủng nặng 350kg, được gói với sự trợ giúp của 30 người và được nấu trong 2 ngày

Chiếc nồi được dùng để nấu bánh chưng khủng nặng 350kg

Phải cần đến 8 người mới khiêng được chiếc bánh chưng khủng này.

Trưng bày bánh chưng tại sảnh khách sạn Sài Gòn – Kim Liên, T.P Vinh (Nghệ An).

2 chiếc xe chở cặp bánh chưng dâng lên anh linh bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Dòng người nườm nượp đi theo đoàn lên mộ bà Hoàng Thị Loan.

Đường lên mộ có nhiều bậc thang và dốc, rất khó đi, phải khó
khăn lắm đoàn mới mang được cặp bánh chưng lên đến phần mộ của
bà Hoàng Thị Loan.

Rất đông người dân cùng có mặt để dâng cặp bánh chưng lên mộ bà Hoàng Thị Loan.

Mọi người dâng hương.

Cặp bánh chưng dâng lên mộ bà Hoàng Thị Loan.

Cận cảnh chiếc bánh chưng “khủng”.

Sau khi xong lễ, ban tổ chức tiến hành bóc cặp bánh chưng “khủng” này để cho mọi người được thụ lộc.

Mọi người thi nhau xin lộc

Thưởng thức lộc.

Bánh chưng dâng lên bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh để cầu quốc thái dân an, vạn sự an lành.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại