Cảnh sát kể lại vụ cứu thanh niên cầm dao nhảy xuống sông Hồng

T.Long |

(Soha.vn) - Trong cơn ngáo đá, Nghĩa đang đi xe máy thì “tưởng tượng” có người truy đuổi mình nên bỏ xe lại rồi chạy vào nhà dân lấy dao đòi cứa cổ, chạy lên cầu nhảy xuống sông.

Khoảng 10 giờ sáng nay, một nam thanh niên cầm dao chạy ra giữa cầu Chương Dương rồi nhảy xuống sông Hồng. 10 chiến sỹ Công an phường Bồ Đề, Long Biên phối hợp với các cơ quan chức năng chưng dụng thuyền và ca nô của dân chài ra giữa sông, cứu được đối tượng vào bờ.

Thượng sỹ Vũ Xuân Thịnh cho biết, ngay khi lực lượng chức năng tiếp cận đối tượng vẫn đang trong tình trạng ngáo đá.

Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được làm rõ là Ngô Văn Nghĩa (SN 1987) quê ở Bắc Giang, trú tại phố Tư Đình, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

Nghĩa khai: “Đêm hôm qua em nằm xem bóng đá ở nhà, có dùng ma túy và bị phê. Nghe thấy bên ngoài có rất nhiều tiếng người nói, các anh ấy bảo hay là bắt nó, ghiết nó. Gần sáng nay, em ra cổng chợ Long Biên mua 300 nghìn đồng một gói đá về dùng tiếp. Sau đó, trong đầu em cứ tưởng tượng rằng có người đang truy đuổi, nên em chạy vào nhà người dân ở phố Bồ Đề, lấy được con dao với mục đích nếu cứ đuổi thì em sẽ cứa cổ tự tử. Sau đó em sợ nên nhảy xuống sông".

Đối tượng Nghĩa cho rằng chiếc xe máy này y mua có đầy đủ giấy tờ, nhưng trong cơn ngáo đá hắn tưởng tượng có ai đó đang truy đuổi để bắt giữ.
Đối tượng Nghĩa cho rằng chiếc xe máy này y mua có đầy đủ giấy tờ, nhưng trong cơn ngáo đá hắn tưởng tượng có ai đó đang truy đuổi để bắt giữ.

Khi các cán bộ chiến sỹ của Công an phường Bồ Đề có mặt ở cầu Chương Dương, Nghĩa vẫn cầm con dao tự đè lên cổ đòi tự tử.

“Thanh niên này ngáo đá nên rất khỏe. Cậu ta bơi gần 1 tiếng đồng hồ mà không mệt. Tới lúc cậu ta thấm mệt, các cán bộ chiến sỹ vận động lên thuyền để vào bờ, nhưng cậu ta không dám vào bờ vì sẽ bị đi trại cai nghiện", thượng sỹ Thịnh kể.

"Nghe người dân báo tin có người cầm dao khua múa, tự đè vào cổ đòi tự tử, cảnh sát đã tới hiện trường. Khi chúng tôi thuyết phục thì đối tượng này bỏ chạy. Khi đang thuyết phục thì anh ta nhảy xuống sông Hồng trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Chúng tôi đã phải rất khó khăn mới cứu được cậu ta lên", thượng sỹ Thịnh kể.

Ngô Văn Nghĩa từng có tiền án tiền sự về các tội “tàng trữ trái phép ma túy và trộm cắp tài sản”. Cụ thể:  Năm 2004 bị bắt vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, năm 2007 bị Công an Hà Nội đưa đi cải tạo tại Trung tâm cai nghiện Ba Vì. Từ đó đến nay đối tượng này đã 2 lần bị bắt và phạt hành chính về tội “trộm cắp tài sản”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại