Cảnh sát giao thông lên tiếng về clip xin lỗi dân

Đại tá Đào Vĩnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết: "Hiện tại tôi chưa thấy có báo cáo từ đội trưởng các phòng giao thông về sự việc này. Tôi sẽ đề nghị ban thanh tra kiểm tra đoạn clip chiến sĩ CSGT xin lỗi người điều khiển phương tiện".

Theo ông Thắng, vấn đề này cần phải có sự báo cáo cụ thể từ các đội trưởng ở các phòng giao thông. Sau đó, ban thanh tra sẽ vào cuộc điều tra để đánh giá mức độ sai phạm rồi mới tiến hành quyết định xử phạt như thế nào?

Ông Thắng nói thêm: "Nếu đúng như nội dung đoạn clip trên mạng phản ánh thì người chiến sĩ CSGT đã sai khi dừng xe xử phạt người tham gia giao thông không vi phạm. Vị chiến sĩ đó cần phải đi tập huấn lại các quy trình quy định xử phạt người vi phạm giao thông".

Cảnh sát giao thông lên tiếng về clip xin lỗi dân
Chiến sĩ CSGT được cho là Đinh Văn Tuấn, mang số hiệu 661398 trong đoạn clip (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, vào hôm 20/4, trên mạng xuất hiện đoạn clip dài khoảng 55 giây, diễn tả sự việc được cho là nằm tại ngã tư Đại lộ Thăng Long rẽ ra Khuất Duy Tiến (Hà Nội).

Theo clip này, người tham gia giao thông đã vi phạm lỗi rẽ sang đường khác không đúng luật. Sau đó, người vi phạm này thắc mắc: “Biển có hiệu lệnh hơn hay vạch kẻ đường có hiệu lệnh hơn”. Đồng thời, anh ta khẳng địng rằng mình chạy đúng luật.

Ngoài ra, người chiến sĩ CSGT khi bắt lỗi vi phạm đã không chào đúng hiệu lệnh. Khi bị người vi phạm nhắc nhở anh này mới chào theo đúng hiệu lệnh.

“Lần này là lần thứ ba tôi bị bắt ở đây, tôi rất khó chịu. Tôi đã nhắc ở đây rất là nhiều lần rồi mà các anh vẫn thực hiện như vậy, các anh vẫn cố tình bắt lỗi rẽ từ đường cao tốc ra, mặc dù là có biển rẽ đàng hoàng”, người bị yêu cầu dừng xe cho biết thêm.

Trước những thắc mắc đó của người bị yêu cầu dừng xe, một chiến sĩ CSGT khác đã phải đứng ra nói lời xin lỗi trước người đàn ông này.

Trung tá Nguyễn Ngọc Mễ, nguyên là Đội trưởng Đội CSGT số 6 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội nói: "Hiện tại tôi không làm Đội trưởng đội CSGT số 6 nữa nhưng mấy hôm trước tôi có nhận được phản ánh của anh em ở nơi công tác cũ về sự việc này".

"Các chiến sĩ phản ánh lại với tôi là do lúc đó trời tối, ánh đèn phản chiếu cho nên có sự nhầm lẫn và chiến sĩ CSGT mới yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng xe chứ chưa tiến hành xử phạt. Đây là do yếu tố ngoại cảnh nên sai và bị nhắc nhở rồi cho đi là chuyện bình thường chứ không phải là sự việc mang tính chất tiêu cực", Trung tá Mễ chia sẻ.

Được biết, hiện tại Phòng CSGT Hà Nội đang nỗ lực gây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSGT thân thiện trong mắt người dân. Để thực hiện điều này, Phòng CSGT Hà Nội đã đề ra 8 bước thực hiện. 

Một trong những bước đó là đưa các chiến sĩ CSGT nữ ra điều tiết ở những chốt giao thông "nóng" trên địa bàn thành phố Hà Nội và đưa các chiến sĩ CSGT bụng phệ, ngoại hình thấp bé vào làm việc tại văn phòng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại