Cảnh đếm tiền trên sông Yến tại "thuyền văn hóa"

Nguyễn Huệ - Lê Minh |

Bên cạnh rất nhiều điểm tích cực được ghi nhận tại lễ hội chùa Hương năm nay thì vẫn còn tình trạng các nhân viên "thuyền văn hóa" phục vụ lễ hội "nhận" tiền từ khách hành hương.

Với chủ đề “Lễ hội kỷ cương – văn minh du lịch”, chính quyền huyện Mỹ Đức – Ban Quản lý lễ hội chùa Hương 2015 quyết tâm loại bỏ và chấn chỉnh những hạn chế của mùa lễ hội trước.

Theo đó, có rất nhiều điểm tích cực đã được Ban tổ chức (BTC) lễ hội đã làm tốt như: Đảm bảo đủ thuyền cho du khách hành hương, xây dựng bè văn hóa, lập các thùng rác di động trên thuyền bè nhằm giảm thiểu ô nhiễm và xả rác trên suối Yến…

Tuy nhiên bên cạnh những mặt tốt này, theo phản ánh của độc giả vẫn tồn tại những hạn chế.

Chị Thảo (Hải Dương) – du khách tại chùa Hương cho biết: Năm nay xuất hiện thuyền văn hóa hát chầu văn, quan họ trên suối Yến.

Vẫn còn hiện tượng những người mặc áo the, khăn xếp “nhận” tiền của khách hành hương. Hiện tượng này đã từng xảy ra tại lễ hội Lim (Bắc Ninh – PV), làm xấu đi hình ảnh của lễ hội.

Nói về “thuyền văn hóa” này, chị H. – chủ đò phục vụ khách hành hương tại chùa Hương chia sẻ: Từ đầu mùa lễ hội tới nay, gần như ngày nào họ cũng hát phục vụ trên sông.

Ngoài mức lương chính họ nhận được từ BTC lễ hội còn có thêm thu nhập từ số tiền do khách cho để chia nhau.

Nói về thực trạng những người trên “thuyền văn hóa” phục vụ lễ hội vẫn vô tư “nhận tiền” từ khách, ông Hoàng Mạn Tấn – Trưởng phòng văn hóa huyện Mỹ Đức, phụ trách tiểu ban văn hóa xã hội của BTC lễ hội chùa Hương khẳng định có việc họ nhận tiền từ khách.

Tuy nhiên, theo lý giải của ông Tấn thì:

Đây là thuyền của BTC lễ hội chùa Hương tổ chức để tuyên truyền các quy định của BTC như: Vận động bà con không vứt rác ra suối, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ di tích, bảo vệ cảnh quan…

Họ là đội văn nghệ của 1 xã, hoạt động theo quy định của BTC, vào tháng Giêng và ngày thứ 7, chủ nhật khi lượng khách đông.

Họ chủ yếu là đọc tuyên truyền, sau tuyên truyền có những bài hát xen kẽ để phục vụ hành khách chứ không có chuyện ngả nón xin tiền.

Có những du khách thấy các đoàn và gánh diễn viên ở đó hát hay là họ cho tiền. Và có những đoàn không với tay được để đặt tiền vào thuyền thì người trên "thuyền văn hóa" mới đưa tay ra nhận.

Dưới đây là 1 số hình ảnh “nhận” tiền của khách hành hương từ những người “phục vụ lễ hội chùa Hương”:

Khay đựng hoa được sử dụng để đựng tiền nhận từ khách hành hương.

Khay đựng hoa được sử dụng để đựng tiền "nhận" từ khách hành hương.

Cảnh đếm tiền sau lượt vào trên dòng suối Yến.
Cảnh "đếm tiền" sau lượt vào trên dòng suối Yến.

Một đoạn kéo thuyền, "nhận" tiền của các nhân viên trên "thuyền văn hóa" phục vụ lễ hội chùa Hương.

Cảnh đếm tiền trên dòng suối Yến sau khi phục vụ khách hành hương trên đường vào chùa Hương.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại