Cận cảnh nơi tập kết cây cổ thụ mới bị “hạ gục” ở Hà Nội

Thế Long |

Sau nhiều nỗ lực cuối cùng chúng tôi đã “đột nhập” thành công và mục sở thị địa điểm được cho là nơi tập kết cây cổ thụ mới chặt hạ trong thời gian qua trên địa bàn Hà Nội.

Địa điểm tập kết là một khu vực rộng khoảng 10 héc ta, nằm trên đừng K2, Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, xung quanh được rào chắn bởi những tấm tôn.

Địa điểm tập kết là một khu vực rộng khoảng 10 héc ta, nằm trên đường K2, Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, xung quanh được rào chắn bởi những tấm tôn.

Có bảo vệ canh giữ liên tục 24/24h.
Có bảo vệ canh giữ liên tục 24/24h.
Theo ông Nguyễn Xuân Hanh, Giám đốc Xí nghiệp sản xuất cây xanh – Cây hoa – Cây cảnh, đây là “sản phẩm”được đưa về đây trong thời gian qua do chặt hạ ở các phố trên địa bàn Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Xuân Hanh, Giám đốc Xí nghiệp sản xuất Cây xanh – Cây hoa – Cây cảnh, "đây là sản phẩm” sau quá trình chặt hạ cây xanh tại Hà Nội và đang chờ đấu giá.

Theo quan sát, nơi đây đang tập kết nhiều thân cây với nhiều kích cỡ khác nhau. Trong số này có một số ít bị mục thân hoặc gốc.

Theo quan sát, nơi đây đang tập kết nhiều thân cây với nhiều kích cỡ khác nhau, trong số này có một số ít bị mục thân hoặc gốc.

Chủ yếu các loại cây này thuộc giống xà cừ

Chủ yếu các loại cây này thuộc giống xà cừ...

Tuy nhiên chủ yếu là những thân cây có lõi chắc và không có sâu, mục.

...Lõi cây rất chắc và không có sâu, mục.

Ngoài ra còn có những cây có kích cỡ khủng.

Ngoài ra còn có những cây có kích cỡ "khủng".

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cũng khẳng định, đây là “kho” tập kết những cây xanh trong thời gian qua được chặt hạ ở thủ đô Hà Nội.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cũng khẳng định, đây là “kho” tập kết những cây xanh được chặt hạ ở Thủ đô Hà Nội.

Nhiều người đặt câu hỏi, với tổng số những cây đã bị chặt hạ trong thời gian qua ở Hà Nội khi đưa về đây, liệu số lượng này có đánh giá đúng bản chất sự việc hay nó đang còn được đưa đi một nơi nào khác.

Nhiều người cho rằng số lượng gỗ ở đây không đủ so với lượng cây bị chặt hạ trong suốt thời gian qua.

Một người gần khu vực cho biết, lá và cành được tập kết ở gần địa điểm trên để làm củi

Một người gần khu vực cho biết, lá và cành được tập kết ở gần địa điểm trên để "làm củi".

Chiếc biển báo tên đường vẫn còn dính trên thân cây bị chặt.

Chiếc biển báo tên đường vẫn còn dính trên thân cây bị chặt.

Clip "đột nhập" kho tập kết cây xanh bị chặt hạ thời gian qua ở Hà Nội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại