Cận cảnh hàng trăm người dân xông vào đập phá nhà công an

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Trong đêm tối, hàng trăm người dân quá khích đã kéo nhau đến nhà của các cán bộ xã để đe dọa, đập phá và đốt xe máy khiến nhiều tài sản bị hư hại.

Sáng ngày 11/4, tin từ UBND xã Bắc Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 14h chiều ngày 10/4, có hàng trăm người dân trong xã đã tụ tập, kéo nhau đến trụ sở UBND xã này để đập phá. Nhiều xe máy dựng trong trụ sở đã bị các đối tượng đập hư hỏng.

Không dừng lại ở đó, nhiều đối tượng còn liều lĩnh hơn khi tiếp tục xông vào nhà của một số cán bộ xã như Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đoàn xã, Trưởng công an xã để đập phá nhà, tivi và châm lửa đốt xe máy khiến nhiều đồ dùng, tài sản bị hư hại.

Hàng trăm người dân vây đánh lực lượng công an vào chiều ngày 10/4.

Hàng trăm người dân vây đánh lực lượng công an vào chiều ngày 10/4.

"Khi đến nhà anh Sơn, Trưởng công an xã, họ tập trung khoảng vài, ba trăm người đã phá cửa xông vào nhà đập phá ti vi, đốt xe máy và phá hỏng nhiều tài sản khác của anh này. Nhà anh Đức - Bí thư Đoàn xã cũng bị đập phá hư hỏng nặng nhất", ông Trần Bá Hoành - Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết.

Sau khi đập phá nhà của các cán bộ xã trên, đến khoảng 24h đêm cùng ngày, hàng trăm người dân tiếp tục quay lại nhà ông Trần Bá Hoành - Chủ tịch xã và lấy đá ném vào nhà. Đến 1h sáng ngày 11/4, đám đông này mới chịu giải tán khỏi hiện trường.

Đến sáng nay (ngày 11/4) chính quyền xã đã báo cáo vụ việc lên công an huyện Thạch Hà, công an tỉnh để nhận sự giúp đỡ.

Nhận được tin, công an tỉnh đã điều động lực lượng cơ động đến hiện trường để giải vây cho 4 chiến sĩ công an.

Nhận được tin, công an tỉnh đã điều động lực lượng cơ động đến hiện trường để giải vây cho 4 chiến sĩ công an.

Được biết, trước đó vào chiều ngày 10/4, khi các chiến sĩ công an huyện Thạch Hà thực hiện lệnh bắt đối tượng Trương Văn Trường (30 tuổi, trú thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn) về hành vi gây rối trật tự công cộng thì bất ngờ hàng trăm người dân bao vây, trói và đánh thương tích 4 chiến sĩ này khi đang làm nhiệm vụ.

Nhận được tin báo về vụ việc, công an tỉnh đã điều động hơn 100 chiến sĩ đến giải cứu thì tiếp tục bị người dân bao vây, ném đá khiến một số cán bộ, chiến sĩ phải nhập viện.

Công an huyện, công an tỉnh có mặt tại hiện trường để giải vây, ổn định tình hình trật tự.

Công an huyện, công an tỉnh có mặt tại hiện trường để giải vây, ổn định tình hình trật tự.

Do người dân quá khích nên khi các phóng viên báo đài đến hiện trường tác nghiệp cũng đã bị người dân uy hiếp và đe dọa không cho chụp ảnh, lấy thông tin.

Đến tối cùng ngày, hàng trăm người dân lại tiếp tục kéo nhau đến nhà của các cán bộ trong xã để gây rối, đập phá tài sản.

Hơn 100 chiến sĩ công an huyện, công an tỉnh đã được điều động đến hiện trường.

Hơn 100 chiến sĩ công an huyện, công an tỉnh đã được điều động đến hiện trường.

Tuy nhiên người dân vẫn tiếp tục tập trung và ném đá khiến nhiều chiến sĩ bị thương phải nhập viện.

Đến tối cùng ngày, hàng trăm người dân lại tiếp tục kéo đến nhà của các cán bộ xã để đập phá, đốt xe máy.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại