Cận cảnh đền thờ trăm tỷ giữa quê nghèo của đại gia ở Hà Tĩnh

Cảnh Thắng |

Đền thờ Việt Nam Trần Triều Điện được doanh nhân Trần Quang Luận (kinh doanh gỗ băm dăm thành đạt ở Nghệ An) xây dựng từ 4.2014 và khánh thành tháng 12.2015 trên diện tích hơn 5.000m2, tại làng Kiều Lĩnh, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang gây xôn xao dư luận bởi sự xa hoa, hào nhoáng giữa vùng đất nghèo.

Theo người dân địa phương, khi doanh nhân Trần Quang Luận tiến hành xây dựng đền thờ Việt Nam Trần Triều Điện từ tháng 4.2014 tại làng Kiều Lĩnh (xã Xuân Phổ) thì cảnh vật ở vùng quê nghèo Xuân Phổ đã thay đổi hoàn toàn.

Ông Luận không chỉ xây dựng đền thờ để thờ tổ tiên mà còn mở đường, xây cổng làng khiến cho người dân ở đây rất vui mừng...

Theo nhiều người dân, để xây dựng và hoàn thành đền thờ này, ông Luận phải bỏ ra hơn 100 tỷ đồng.

Đền thờ Việt Nam Trần Triều Điện tại làng Kiều Lĩnh, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
Đền thờ Việt Nam Trần Triều Điện tại làng Kiều Lĩnh, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ - cho biết: “Khi tiến hành xây dựng đền thờ Việt Nam Trần Triệu Điện, gia đình ông Quang có đến xã để xin giấy phép xây dựng với mục đích để thờ tổ tiên, những người trong dòng họ Trần có công với nước với dân.

Tôi nghĩ họ bỏ tiền ra nhiều để xây đền thờ tổ tiên là điều bình thường thôi”.

Đền thờ Việt Nam Trần Triệu Điện được khánh thành tháng 12.2015. Hiện đền được bàn giao cho dòng họ Trần quản lý và chăm sóc.

Trong khuôn viên của đền thờ Việt Nam Trần Triều Điện có 3 tòa nhà lớn: Đệ Nhất Điện, Đệ Nhị Điện và Đệ Tam Điện. Phía trong 3 tòa nhà được thiết kế và bày trí rất nguy nga, tráng lệ, chủ yếu bằng gỗ, được điêu khắc rất tinh xảo...

“Có thể nói, Việt Nam Trần Triệu Điện là ngôi đền thờ tổ tiên lớn nhất Hà Tĩnh”, một người thuộc dòng họ Trần ở Hà Tĩnh cho hay.

Được biết, hằng ngày có rất nhiều người con dòng họ Trần ở Nghệ An - Hà Tĩnh và nhiều người dân hiếu kỳ ghé thăm ngôi đền Việt Nam Trần Triệu Điện.

Chùm ảnh PV Dân Việt ghi lại tại đền thờ Việt Nam Trần Triệu Điện:

Cổng chính ngôi đền Việt Nam Trần Triều Điện.
Cổng chính ngôi đền Việt Nam Trần Triều Điện.
Bức tượng thần được làm bằng đồng hai bên tả, hữu của ngôi đền.
Bức tượng thần được làm bằng đồng hai bên tả, hữu của ngôi đền.
Tòa tháp 9 tầng với 9 bức tượng Phật tổ.
Tòa tháp 9 tầng với 9 bức tượng Phật tổ.
Phía hai bên Đệ Nhất Điện, Đệ Nhị Điện, Đệ Tam Điện được xây dựng lối đi bằng gỗ đi ra phía sau ngôi đền.
Phía hai bên Đệ Nhất Điện, Đệ Nhị Điện, Đệ Tam Điện được xây dựng lối đi bằng gỗ đi ra phía sau ngôi đền.
Núi đá được dựng lên phía sau ngôi đền, bên trên tạo hình một con rồng uốn lượn rất đẹp.
Núi đá được dựng lên phía sau ngôi đền, bên trên tạo hình một con rồng uốn lượn rất đẹp.
Đệ Nhị Điện, Đệ Tam Điện nhìn từ phía sau.
Đệ Nhị Điện, Đệ Tam Điện nhìn từ phía sau.
Các vật dụng phía trong ngôi đền được trang trí tinh xảo và bày biện rất ngăn nắp. Hầu hết những vật dụng đều được làm bằng gỗ.
Các vật dụng phía trong ngôi đền được trang trí tinh xảo và bày biện rất ngăn nắp. Hầu hết những vật dụng đều được làm bằng gỗ.
Hai bên ngôi đền là ngôi nhà chuông được làm bằng gỗ.
Hai bên ngôi đền là ngôi nhà chuông được làm bằng gỗ.
Phía trước ngôi đền Đệ Nhất Điện án ngự hai con voi đá.
Phía trước ngôi đền Đệ Nhất Điện án ngự hai con voi đá.
Cây bồ đề được đưa về từ Ấn Độ.
Cây bồ đề được đưa về từ Ấn Độ.
Bên trong điện thờ.
Bên trong điện thờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại