Cận cảnh biệt phủ trăm tỷ của đại gia vàng trước khi bị tháo dỡ

B. Bình |

Theo UBND quận Liên Chiểu, công trình xây dựng trái phép này phải được tháo dỡ xong trước ngày 4/2/2016.

 Biệt thự khủng xây trái phép trên núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) của đại gia vàng Ngô Văn Quang (SN 1960, trú Đà Nẵng, giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam). Ảnh: Nhật Anh/ Báo Đà Nẵng
 Biệt thự "khủng" xây trái phép trên núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) của đại gia vàng Ngô Văn Quang (SN 1960, trú Đà Nẵng, giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam). Ảnh: Nhật Anh/ Báo Đà Nẵng
Nhiều người dân xung quanh khi được hỏi tỏ ra tiếc khi khu biệt thự có giá trị hàng trăm tỷ đồng bị đập bỏ. Tuy nhiên, theo họ nếu chính quyền không cương quyết thì sẽ tạo thành tiền lệ xấu. Ảnh: Giadinhnet
Nhiều người dân xung quanh khi được hỏi tỏ ra tiếc khi khu biệt thự có giá trị hàng trăm tỷ đồng bị đập bỏ. Tuy nhiên, theo họ nếu chính quyền không cương quyết thì sẽ tạo thành tiền lệ xấu. Ảnh: Giadinhnet
Bao quanh khu biệt phủ là dãy tường rào kiên cố. Ảnh: Vietnamnet
Bao quanh khu biệt phủ là dãy tường rào kiên cố. Ảnh: Vietnamnet
Cổng chính dẫn vào khu biệt phủ. Ảnh: Đ.Nguyên/Zing.vn
Cổng chính dẫn vào khu biệt phủ. Ảnh: Đ.Nguyên/Zing.vn

Khu nhà lục giác được xây dựng bằng gỗ quý. Ảnh: Hải Châu/ Infonet

Khu nhà lục giác được xây dựng bằng gỗ quý. Ảnh: Hải Châu/ Infonet


Tượng rồng tại lối lên nhà thờ. Ảnh: Lê Đình Dũng/Một thế giới

Tượng rồng tại lối lên nhà thờ. Ảnh: Lê Đình Dũng/Một thế giới


Từng chi tiết được trạm trổ tinh xảo. Ảnh: Dân Việt

Từng chi tiết được trạm trổ tinh xảo. Ảnh: Dân Việt

Một khúc gỗ nguyên khối được ông Quang bố trí trang trọng ở bên trong biệt phủ. Ảnh: Giadinhnet
Một khúc gỗ nguyên khối được ông Quang bố trí trang trọng ở bên trong biệt phủ. Ảnh: Giadinhnet
Hồ cá bên trong biệt thự. Ảnh: Giadinhnet
Hồ cá bên trong biệt thự. Ảnh: Giadinhnet
Những bức tranh chạm nổi bên cạnh lối đi. Ảnh: Giadinhnet
Những bức tranh chạm nổi bên cạnh lối đi. Ảnh: Giadinhnet
Bức tường thành bên trong biệt phủ. Ảnh: Lê Đình Dũng/Một thế giới
Bức tường thành bên trong biệt phủ. Ảnh: Lê Đình Dũng/Một thế giới

Tới 31/1/2016 nếu ông Ngô Văn Quang không tháo dỡ xong khu biệt phủ xây dựng không phép tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân, chính quyền sẽ tiến hành cưỡng chế.

Trước đó, tại buổi làm việc với quận Liên Chiểu sáng 7/12, gia đình ông Ngô Văn Quang cam kết tự tháo dỡ đồ đạc, không để bị cưỡng chế.

Đại diện gia đình đại gia này cho biết đang đi tìm nhân công để di chuyển tài sản ra khỏi khu biệt thự.

Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại