Nhà sư "sờ iPhone 6 lấy lộc": Không bãi miễn chức vụ

Hải Sơn |

Chiều hôm nay, 2/10, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đã họp kiểm điểm sư thầy Thích Thanh Cường công bố kết luận về vụ việc.

Đại đức Thích Thanh Cường, hiện đang là Trụ trì chùa Cương Xá (thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã đăng tải một số hình ảnh trên mạng xã hội facebook cùng chiếc điện thoại iPhone 6, điện thoại Vertu ( có giá trị ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng), khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Sự việc này càng làm cho dư luận tò mò và đưa ra nhiều ý kiến hiểu sai về cuộc sống đời thường của một người tu hành, hướng đến cửa Phật.

Ngay sau khi sự việc trên được một số cơ quan báo chí thông tin, đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng bày tỏ quan điểm, cho ý kiến về việc làm của sư thầy Cường khi đã đưa những hình ảnh, phát ngôn làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Tăng Ni và Giáo hội dẫn tới sự hiểu lầm của cộng đồng, ảnh hưởng tới niềm tin. Đồng thời, vị này cũng cho rằng, sẽ đưa ra hình thức kỷ luật căn cứ vào Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với Đại đức Thích Thanh Cường.

Nhà sư sờ iPhone 6 lấy lộc: Tôi nổi tiếng ở tư cách Nhà sư "sờ iPhone 6 lấy lộc": "Tôi nổi tiếng ở tư cách"

"Tôi làm ô danh giáo hội cái gì? Tôi có ăn trộm ăn cắp gì? Tôi nuôi 2 trẻ mồ côi. Trong phòng chỉ có chiếc giường, xe máy không, xe đạp không", Đại đức Thích Thanh Cường chia sẻ.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (kiêm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương) cho biết, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương đã họp bàn về vấn đề của Đại đức Thích Thanh Cường.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng cho biết, trong thời gian làm trụ trì chùa Cương Xá, trên cương vị Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tứ Kỳ, nhà sư Cường cũng đã làm được nhiều việc đáng hoan nghênh như: nuôi trẻ mồ côi, xây nhà cho người nghèo, làm từ thiện, vận động công đức xây chùa. Tuy nhiên, theo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương thì công tội phải rõ ràng và việc nhà sư vi phạm cũng sẽ phải xử lý nghiêm minh.

“Việc làm của Đại đức Thích Thanh Cường là trái với đường lối tu tập của người tu hành, ảnh hưởng đến thanh danh của nhà Phật” – Hòa thượng Thích Quảng Tùng đưa ra quan điểm.

Đại đức Thích Thanh Cường bị bãi miễn chức vụ Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tứ Kỳ

Đại đức Thích Thanh Cường bị bãi miễn chức vụ Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tứ Kỳ vì những hình ảnh phản cảm

Hòa thượng Thích Quảng Tùng cho biết thêm: “Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương đã vào cuộc xác minh về những hành vi phản cảm của ông Cường. Chúng tôi nhận thấy ngoài việc ông Cường khoe sử dụng điện thoại đắt tiền, nhà sư này còn có những hành động phản cảm như đăng tải những hình ảnh tự ý đi nước ngoài, mặc áo rằn ri… là việc làm vi phạm đạo đức nhà Phật và làm mất thanh danh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam”.

Cũng theo Hoà thượng Thích Quảng Tùng, trước khi xảy ra sự việc thầy Cường còn gây dư luận xấu, những việc làm không tốt, khi ông này vận động người khác chống đối, nói xấu lãnh đạo trong Giáo hội, không tuân theo Hiến chương của Giáo hội và luật pháp.

“Ban Trị sự chúng tôi muốn thông báo rõ là Đại đức Thích Thanh Cường hiện nay không còn giữ cương vị Chánh văn phòng trong Ban Trị sự  Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương. Chúng tôi muốn ông Cường phải tự sám hối các việc làm sai trái của mình, đồng thời tiêu huỷ những hình ảnh gây phản cảm đó đi. Ban Trị sự sẽ đưa ra quyết định bãi miễn cương vị Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Tứ Kỳ đối với Đại đức Thích Thanh Cường và báo cáo kết quả về Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại đức Thích Thanh Cường vẫn tiếp tục được giữ chức trụ trì chùa Cương Xá”", Hòa thượng Thích Quảng Tùng cho hay.

Cận cảnh nhà thờ họ của sư trụ trì Thích Đàm Lan Cận cảnh nhà thờ họ của sư trụ trì Thích Đàm Lan

Trong chuyến công tác về Hải Dương, phóng viên đã được tận mục sở thị nhà thờ họ của sư trụ trì Thích Đàm Lan tại xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà.

Chiều hôm nay, 2/10, Thường trực Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đã họp kiểm điểm sư thầy Thích Thanh Cường, công bố kết luận về vụ việc.

"Sau khi làm việc lại, Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam nhận thấy Đại đức Thích Thanh Cường đã có tinh thần cầu thị, biết nhận ra lỗi lầm của mình. Chúng tôi đề nghị Đại đức Thích Thanh Cường phải làm bản kiểm điểm để tự nhận khuyết điểm. Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại nên đề xuất Thường trực Ban trị sự không bãi miễn chức Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tứ Kỳ đối với Đại đức Thích Thanh Cường để Đại đức sửa sai, rút kinh nghiệm. Nếu xử lý nghiêm Đại đức Thích Thanh Cường sẽ bị cảnh cáo toàn Giáo hội và bãi miễn chức vụ Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tứ Kỳ" - Hòa thượng Thích Quảng Tùng cho hay.

Clip về vụ việc nhà sư khoe 'đập hộp iPhone 6':

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại