Cả làng đua nhau vào rừng đào gốc "gỗ quý" về bán cho thương lái

Ngọc Tú |

Thấy thương lái đến đặt mua số lượng lớn gỗ tạp, gốc gỗ giống pơ mu trong rừng với giá cao, hàng trăm lượt người dân đua nhau vào rừng tận thu gỗ về bán.

Chiều 24/2, trao đổi với PV, ông Lữ Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn (Quế Phong, Nghệ An) cho biết, hiện phía xã đã chỉ đạo công an phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm, công an huyện kiểm tra và tuyên truyền dể người dân không vào rừng tận thu gỗ.

Theo thông tin mà PV có được, khoảng hơn 1 tuần nay, rất đông người dân ở bản Cắm (xã Cắm Muộn, Quế Phong, Nghệ An) đã đua nhau vào rừng để khai thác, tận thu các gốc gỗ để bán theo cân cho thương lái miền xuôi với giá khoảng 50 nghìn đồng/1kg.

Mỗi ngày, có hàng trăm lượt người dân vào rừng để khai thác, tận thu gỗ quý.
Mỗi ngày, có hàng trăm lượt người dân vào rừng để khai thác, tận thu gỗ quý.

Người dân địa phương cho hay, loại gỗ mà các thương lái đến đặt mua được cho là các gốc gỗ giống pơ mu (một loại gỗ quý), gỗ tạp đã bị khai thác lấy thân từ nhiều năm trước.

Mặc dù đường rừng núi hiểm trở nhưng mỗi ngày, hàng trăm lượt người dân đi vào rừng khai thác được số lượng lớn gỗ. Nhiều người dân kiếm được cả triệu đồng mỗi ngày nhờ đi lấy các gốc gỗ giống pơ mu về bán.

Tôi nghe mấy người truyền tai nhau rủ vào rừng kiếm gỗ để bán với giá cao nên cũng vào đi kiếm. Nhiều người khỏe và may mắn kiếm được cả triệu bạc mỗi ngày từ bán gỗ này đó”, một người dân nói.

Được biết, khu vực người dân vào tận thu gỗ gần khu vực nguyên sinh của Khu bảo tồn thiên Pù Huống nên đe dọa sự an toàn của nơi đây.

Không những thế, tình trạng người dân vào khai thác gỗ và hàng chục thương lái đến mua, làm bãi tập kết đã khiến nơi đây bị xáo trộn.

Đến chiều 24/2, chính quyền địa phương xã Cắm Muộn đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với lực lượng kiểm lâm phong tỏa khu vực người dân vào rừng khai thác và tập kết gỗ.

Từ khi các thương lái đến mua, rất nhiều bãi tập kết gỗ đã được hình thành và khiến nơi đây trở nên lộn xộn, mất an ninh trật tự.
Từ khi các thương lái đến mua, rất nhiều bãi tập kết gỗ đã được hình thành và khiến nơi đây trở nên lộn xộn, mất an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, phía xã cũng đã tuyên truyền, nghiêm cấm người dân không được vào rừng đào, tận thu các loại gỗ quý.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Hải Lý - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Quế Phong xác nhận tình trạng người dân vào rừng tận thu gỗ về bán cho các thương lái trên.

Tuy nhiên, ông Lý cho biết, loại gỗ mà người dân ở Cắm Muộn đi khai thác là gỗ thơm, chứ không phải là gốc gỗ pơ mu.

Theo tôi được biết, loại gỗ đó là gỗ thơm, chứ không phải pơ mu Hiện chúng tôi đã cho triển khai lực lượng vào hiện trường kiểm tra. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có kết quả cụ thể vụ việc”, ông Lý nói.

Trong khí đó, trao đổi với PV, ông Dương Ngọc Hùng - Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cho biết, sau khi nhận được tin, ông đã chỉ đạo lực lượng vào hiện trường kiểm tra sự việc.

Theo báo cáo thì khu vực người dân vào rừng tận thu “gỗ quý” trên không thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống quản lý. Vị trí mà người dân khai thác còn cách cánh rừng nguyên sinh của chúng tôi gần 6km.

Hiện tại, chúng tôi đã bố trí cán bộ, túc trực 24/24, nếu phát hiện trường hợp người dân vào khai thác trong rừng nguyên sinh thì sẽ xử lý ngay”, ông Hùng nói.

Hiện tại phía UBND huyện Quế Phong cũng đã triển khai lực lượng các ngành liên quan vào hiện trường để tuyên truyền và cấm người dân không được tự do vào rừng khai thác gỗ, tránh tình trạng làm mất trật tự, an ninh trên địa bàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại