Cả buôn làng khủng hoảng vì bị đàn voi rừng lì lợm 'quậy tưng'

Đại Dũng |

Đàn voi rừng hơn 10 con liên tục về khu vực buôn Đrăng Phốk, xã Krông Na (Buôn Đôn) tìm kiếm thức ăn nhiều ngày nay. Đàn voi đi tới đâu, quần thảo dẫm nát hoa màu, khiến hàng trăm người dân bàng hoàng lo sợ.

Ông Lương Xuân Tình, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Đrăng Pốk (Vườn quốc gia Yok Đôn) xác nhận, đoàn voi trên xuất hiện tại tiểu khu 425 cách đây chừng nửa tháng.

Nhận thấy đàn voi có dấu hiệu tiến sát khu vực nương rẫy của dân, trạm kiểm lâm đã đã đến lán trại thông báo, tuyên truyền người dân không ở lại rẫy để tránh nguy hiểm.

Ông Y Chuôn B’krông (buôn Đrăng Phốk) kể, vào tối ngày 20/8, một đàn voi rừng khoảng 10 con bất ngờ tiến vào khu rẫy mía, mì của gia đình tìm thức ăn.

“Khi phát hiện đàn voi, tôi báo với bà con trong buôn tập trung đốt lửa, đánh trống, khua xong nồi tạo tiếng động để đuổi voi. Hơn 30 phút sau đàn voi mới chịu bỏ đi, kiểm tra rẫy bắp thì hơn 4 sào đã bị voi quần nát.” – Y Chuôn buồn rầu kể.

Một vườn mía của người dân bị voi quần nát
Người dân buồn rầu bên nương rẫy bị voi phá hoại 

Bị xua đuổi, đàn voi tiếp tục di chuyển sang khu vực rẫy của các hộ dân trong buôn. Bà Bàn Thị Xuân chưa hết bàng hoàng kể lại: “Khoảng 7 giờ sáng ngày 21/8, tôi ra thăm rẫy mía thì phát hiện mía bị dẫm đạp đổ hàng loạt.

Khi đi sâu vào bên trong, tôi hoảng hồn phát hiện đàn voi khoảng 5 con to bằng cả ngôi nhà đang ung dung ăn mía trong rẫy.

Hoảng quá, tôi lặng lẽ đi ra khỏi rẫy chạy một mạch về buôn báo bà con ra hỗ trợ đuổi voi. Đuổi mãi voi mới chịu đi, kiểm tra thì hơn 2 sào mía bị voi ăn, dẫm đạp hư hại hoàn toàn.

Rẫy mì cạnh đó chuẩn bị thu hoạch cũng bị quần nát” – bà Xuân than thở.

Người dân buôn Đrăng Phốk cho biết, khi phát hiện đàn voi đã điện thoại báo cho Trạm kiểm lâm Đrăng Phốk và Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk để kịp thời có biện pháp ngăn chặn.

Tuy nhiên, voi về quá đông, lại về ban đêm nên bà con đành bất lực.

Còn theo ông Tình (Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Đrăng Phốk), ngay khi nhận tin báo voi về phá hoa màu, trạm đã đến các lán của người dân thông báo, khuyến khuyến cáo dân không tới sát khu vực có voi, chỉ xua đuổi bằng lửa, tiếng động lớn và không sát hại voi.

Ngoài ra, trạm cũng đã báo cáo vụ việc lên cấp trên để có biện pháp xử lý nhằm bảo vệ hoa màu của người dân và bảo vệ đàn voi.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại