BT Thăng đình chỉ VIP phát ngôn “sốc”: Quyết liệt hay “bốc đồng"?

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Về quyết định tạm đình chỉ cán bộ phát ngôn "sốc" của Bộ trưởng Thăng, có người nói là quyết liệt nhưng lại có ý kiến cho đó là một sự “bốc đồng”…

Trước quyết định tạm đình chỉ chức vụ Cục trưởng Cục Đường sắt Nguyễn Hữu Thắng được cho là có phần bất ngờ của Bộ trưởng Thăng, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quốc Hùng – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương về vấn đề này.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Vũ Quốc Hùng nói: “Tôi được nghe thông tin về việc tạm đình chỉ chức vụ của ông Nguyễn Hữu Thắng qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trước một sự việc, luôn có 2 luồng dư luận. Đối với việc ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với vị Cục trưởng Cục đường sắt của Bộ trưởng Thăng, có người cho rằng hành động đó là quyết liệt nhưng lại có ý kiến cho rằng đó là một hành động mang tính chất “bốc đồng”.

Ông Vũ Quốc Hùng – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương

Quan điểm cá nhân của tôi là ủng hộ Bộ trưởng trong quyết định này bởi lâu nay chế độ trách nhiệm cá nhân không được rõ ràng. Trong quá khứ, ngành đường sắt nói riêng và các ngành khác nói chung, khi có một sự kiện xảy ra, người đứng đầu đã phải nhận trách nhiệm”.

Cục trưởng Cục đường sắt Nguyễn Hữu Thắng (Ảnh: mt.gov.vn)
Cục trưởng Cục đường sắt Nguyễn Hữu Thắng (Ảnh: mt.gov.vn)

Ông Hùng nói tiếp: "Việc tạm đình chỉ ở đây chưa có nghĩa là xử phạt mà để kiểm điểm và làm rõ. Trong quá trình làm kiểm điểm mà cán bộ đó vẫn điều hành thì sẽ làm trì trệ tiến độ dự án và do đó cần phải cử người khác làm thay. Tôi ủng hộ Bộ trưởng Thăng và mong nhiều người sẽ thực hiện được như vậy bằng hai hình thức.

Hình thức thứ nhất, cấp trên thấy cấp dưới làm không đến nơi đến chốn thì phải thay, phải đình chỉ chứ không phải nể nang, né tránh, dung dưỡng để rồi tất cả đều đổ cho tập thể.  

Thứ hai là khuyến khích việc tự rút lui, tự từ chức. Những người đứng đầu các ngành nếu thấy mình không xứng đáng, không có khả năng thì nên chủ động xin từ chức để tránh bị đình chỉ. “Từ chức” là một thứ văn hóa cần phải có ở nước ta”.

Với những hành động quyết liệt và nhanh của Bộ trưởng Thăng trước những thông tin từ dư luận trong thời gian vừa qua, ông Hùng cho rằng: “Bộ trưởng Thăng đang cố gắng để xứng đáng là một vị tư lệnh ngành. Tôi chưa muốn ca ngợi ai nhưng tôi trân trọng tất cả những người toàn tâm, toàn ý vì nước, vì dân. Tất cả những việc làm của chúng ta, nhất là những có trách nhiệm trước dân thì trước sau lịch sử cũng sẽ phán xét.

Đồng chí Bộ trưởng là một thanh niên ở công trường thanh niên cộng sản xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình. Những người xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình, họ có thể tự hào là đã dũng cảm chiến đấu quyết liệt cho dòng điện của Tổ quốc. Nếu đồng chí Thăng cũng như các đồng chí đã trưởng thành từ đây cũng như các công trường khác phát huy vai trò của mình trong thời gian tới thì rất tốt".

Khi được hỏi về lý do khiến dư luận bức xúc trước phát ngôn của ông Nguyễn Hữu Thắng, ông Hùng cho rằng: “Trước hết, đó là phát ngôn không chuẩn xác và việc cho rằng 300 triệu đô la nhẹ tênh. Còn việc đúng sai thì để cho ông Thắng kiểm điểm. Dưới tư cách một người dân tôi thấy đó là một phát ngôn tùy tiện, vội vàng, hấp tấp và nên bị kiểm điểm. Việc làm của Bộ trưởng Thăng là một việc tốt, nên phát huy”.

Dưới góc độ một người dân, ông Vũ Quốc Hùng cũng bày tỏ: “Sự việc đình chỉ chức vụ cán bộ có phát ngôn như thế là một lời nhắc nhở cán bộ khi phát biểu trước nhân dân cần hết sức thận trọng. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Với những người có lương tâm thì đó là một sự nhắc nhở, sự cảnh báo. Còn ai vô lương tâm thì họ sẽ coi thường hết. Tôi mong rằng những công bộc của nhân dân hãy đề cao tinh thần trách nhiệm và hơn lúc nào hết câu “chế độ trách nhiệm” đã được nhắc từ khi có chế độ này".

"Trên thế giới, ở nhiều nước, vị quan chức nào mà phát biểu một cách thiếu trách nhiệm thì sẽ bị cách chức hoặc tự xin từ chức. Chúng ta phải thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 cũng như các quy định của Quốc hội về cán bộ”, ông Vũ Quốc Hùng nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại