Bộ trưởng Bộ Y tế nói gì trước nguy cơ bùng nổ dịch Mers?

Nguyễn Huệ |

"Nguy cơ dịch Mers-CoV vào Việt Nam không phải cao mà là khá cao" - đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trong Hội nghị tập huấn về giám sát, điều trị và phòng chống dịch bệnh gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (Mers-CoV), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, nguy cơ dịch bệnh vào Việt Nam không phải cao mà là khá cao.

Lý giải cho nguy cơ ấy, Bộ trưởng cho biết, hiện nay, Hàn Quốc là nước có số ca nhiễm và tử vong do Mers-CoV cao nhất Châu Á, chỉ sau khu vực Trung Đông với 87 ca nhiễm và 5 ca tử vong.

Hàng ngày, có rất nhiều chuyến bay trực tiếp từ Hàn Quốc sang Việt Nam và ngược lại. Cộng đồng doanh nhân đi cũng như người Việt Nam sống ở Hàn Quốc khoảng 100 nghìn người.

Người Hàn Quốc sống ở Việt Nam cũng rất nhiều. Việc đi lại của hai bên bằng đường hàng không và các đường khác là nhiều.

Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị tập huấn

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

“Nguy cơ dù cao hay không cao, chúng ta cũng không được chủ quan, lơ là và phải quyết liệt ngay từ đầu, không được buông lơi 1 phút nào.

Nhìn lại các dịch bệnh lớn như SARS, chỉ 1 ngày buông lơi dịch có thể thâm nhập vào và khi chúng đã thâm nhập sẽ rất phức tạp.

Bộ Y tế phải cùng với các bộ, ban ngành, lãnh đạo địa phương quyết tâm không cho dịch Mers-CoV thâm nhập vào Việt Nam. Đó là mục tiêu lâu dài và quyết liệt nhất” – Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Bộ trưởng cũng nêu cao vai trò của truyền thông trong “mục tiêu lâu dài và quyết liệt này.

Theo bà, truyền thông phải đi trước một bước.

Trong khi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh thì truyền thông là loại "vắc xin hữu hiệu" nhất giúp nâng cao nhận thức của người dân cũng như cảnh báo, giúp phát hiện sớm các ca bệnh để có các biện pháp cách ly, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

"Công tác phòng chống dịch của chúng ta được quốc tế đánh giá cao vì phát hiện sớm, bao vây, dập tắt dịch và không cho dịch lây lan.

Cứu sống mọi bệnh nhân nếu như có dương tính trong khả năng có thể.

Ngành y tế không tiếc các phương tiện thuốc men để cứu sống mọi bệnh nhân trong khả năng có thể nếu như có dương tính” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đánh giá nguy cơ và đáp ứng dịch bệnh Mers-CoV, đại diện của Tổ chức Y tế thế giới cho hay, môi trường bệnh viện là môi trường phổ biến nhất diễn ra sự lây lan của dịch bệnh. Hiện tại, có hơn một nửa số ca lây nhiễm diễn ra từ bệnh viện, các cơ sở y tế.

Nguy cơ của Mers-CoV còn kéo dài và tiếp diễn trong nhiều năm tới vì virus tồn tại trên lạc đà và lạc đà còn tồn tại ở Trung Đông.

“Phải liên tục giữ sự cảnh giác cao với sự thâm nhập của bệnh nhân Mers-CoV” – đại diện Tổ chức Y tế thế giới chia sẻ.

Liên quan tới các trường hợp nghi nhiễm Mers-CoV, ông Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khẳng định:

“Tới thời điểm này, chúng ta chưa có ca bệnh nào nhiễm Mers-CoV. Tất cả các trường hợp nghi nhiễm đều xét nghiệm âm tính”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại