Bộ Ngoại giao thông tin về hai công dân Việt bị sát hại ở Angola

Hoàng Đan |

Theo bà Hằng, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để phối hợp điều tra, làm rõ việc hai công dân Việt bị sát hại ở Angola.

Hôm nay (9/3), trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin liên quan đến 02 công dân Việt Nam tử vong tại Angola trong các ngày 03 và 05/03/2016, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

“Ngày 09/03/2016, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cho biết, theo thông báo của các cơ quan chức năng sở tại, anh Đặng Quốc Nghĩa đã bị 02 đối tượng làm thuê người bản địa sát hại và cướp tài sản tại nơi làm việc ở Luanda, Angola vào ngày 3/3.

Anh Nguyễn Viết Hậu bị sát hại tại nơi làm việc ở tỉnh Uige, cách thủ đô Luanda 300km vào ngày 5/3.

Ngay sau khi xảy ra các vụ việc nêu trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã ngay lập tức liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc, sớm đưa những kẻ tội phạm ra xét xử nghiêm minh.

Các cơ quan chức năng của Angola cho biết, hiện các vụ việc đang được điều tra làm rõ. Những kẻ tình nghi liên quan đang bị truy nã.

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cũng đã phối hợp chặt chẽ với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Angola hỗ trợ, giúp đỡ thân nhân những nạn nhân giải quyết hậu sự, sớm đưa các thi hài nạn nhân về nước.

Nhân đây, chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và hy vọng gia đình ổn định cuộc sống, sớm vượt qua được những đau thương mất mát to lớn này".

Về thông tin tàu cá của tỉnh Khánh Hòa mang số hiệu KH 96440 TS bị chìm tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, Đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết:

“Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, sáng 8/3, tàu cá của tỉnh Khánh Hòa mang số hiệu KH 96440 TS cùng 05 ngư dân trên tàu đã bị chìm tại khu vực cách đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 41 hải lý về hướng Đông Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội.

Đồng thời, Cục chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc ngay lập tức thông báo tới các cơ quan chức năng của Trung Quốc để phối hợp xác minh thông tin, tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân của tàu cá KH 96440 TS.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ xác minh thông tin, theo dõi sát vụ việc và triển khai các biện pháp khẩn cấp cứu nạn 5 ngư dân này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại