Bộ Ngoại giao nói về vụ 5 người Việt ăn cắp ở Thái Lan bị bắt

Hoàng Đan |

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khẩn trương liên hệ xác minh vụ việc 5 du khách Việt ăn cắp ở Thái Lan bị bắt.

Tờ The Nation (Thái Lan) trích lời cảnh sát trưởng tỉnh Chiềng Mai – Thiếu tướng Cảnh sát Montri Sambunnanont thông tin hôm 2/1 cho biết:

Năm người quốc tịch Việt Nam bị bắt vì tội ăn cắp tiền mặt tại các cửa hàng đông khách ở những khu du lịch nổi tiếng huyện Muang, Chiềng Mai, Thái Lan.

Liên quan đến thông tin này, trả lời câu hỏi của PV báo điện tử Trí Thức Trẻ, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã xác nhận thông tin trên và cho biết:

“Sau khi nhận được thông tin liên quan, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khẩn trương làm việc với phía Thái Lan xác minh vụ việc, đề nghị phía Thái Lan đối xử nhân đạo với các công dân Việt Nam.

Đồng thời Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan có các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ các công dân này".

Cũng theo bà Hằng, hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng của phía Thái Lan điều tra làm rõ.

Trước đó, theo ông Montri Sambunnanont, nhóm trộm cướp này gồm 4 đàn ông từ độ tuổi 18-24 và một phụ nữ 23 tuổi, tất cả đều quốc tịch Việt Nam.

Tang vật thu được là 3.530 baht (khoảng 2,2 triệu VNĐ) tiền mặt và 9 điện thoại di động. Trước đó, băng nhóm này cũng từng thực hiện 2 vụ phạm tội tương tự tại tỉnh Chiềng Mai.

Ông Montri cho biết, băng nhóm này đã trộm khoảng 2.000 baht tiền mặt từ một cửa hàng túi xách tại khu vực quán bar Night Bazaar, Chiềng Mai; 2.000 baht khác từ cửa hàng kinh doanh vỏ chăn gối tại Cổng Tha Phae, Chiềng Mai hôm 31/12/2015.

Cảnh sát truy tìm băng nhóm theo lời kể của các nạn nhân bị hại và phát hiện 3 nghi phạm tại khu vực Pratu. Cảnh sát yêu cầu các nghi phạm dừng lại để kiểm tra nhưng chúng hoảng hốt chạy trốn.

Sau đó, cảnh sát bắt giữ một nghi phạm khác 44 tuổi. Theo lời khai của các nghi phạm, cảnh sát bắt giữ nghi phạm thứ tư bị bắt giữ tại khách sạn.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm một nghi phạm người Việt Nam khác được cho là tòng phạm với nhóm tội phạm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại