Bộ chính trị gồm 19 thành viên

ĐÀ TRANG |

Bộ Chính trị khóa XI có 16 ủy viên và Ban Bí thư có 11 thành viên. Nguồn tin Tuổi Trẻ cho hay cơ cấu Bộ Chính trị khóa XII khoảng 19 người nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi công việc trong tình hình mới.

Phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng bắt đầu lúc 8g sáng nay 28-1 (trực tiếp trên Đài truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN).

Trước khi thông qua nghị quyết đại hội và Tổng bí thư đọc diễn văn bế mạc, các đại biểu sẽ nghe hai báo cáo: kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện (nếu có) và kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương.

Sau đó Ban Chấp hành trung ương ra mắt và Tổng bí thư thay mặt phát biểu ý kiến.

Dự kiến sau phiên bế mạc, Tổng bí thư chủ trì họp báo thông tin kết quả đại hội và trả lời những vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành trung ương diễn ra hôm qua 27-1 tại trụ sở Trung ương Đảng (số 1 Hùng Vương, Hà Nội). Chiều qua, TTXVN phát đi bức ảnh đại biểu hội nghị “Chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng bí thư”.

Bốn đại diện tặng hoa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử là Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Đinh Thế Huynh.

Như đã biết, Bộ Chính trị khóa XI có 16 ủy viên và Ban Bí thư có 11 thành viên. Nguồn tin Tuổi Trẻ cho hay cơ cấu Bộ Chính trị khóa XII khoảng 19 người nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi công việc trong tình hình mới.

Một số vị trí trọng yếu cần được bổ sung vào cơ cấu Bộ Chính trị gồm các cơ quan của Đảng như Ban Kinh tế, Ban Nội chính, Ban Dân vận hay của Chính phủ như Bộ Ngoại giao.

Đối với Ban Bí thư, bên cạnh sự tham gia của một số ủy viên Bộ Chính trị vẫn sẽ có thêm các ủy viên Ban Bí thư với cơ cấu tương tự khóa XI (Tòa án/ hoặc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục Chính trị QĐND VN, Văn phòng Trung ương).

Trong số 16 ủy viên Bộ Chính trị khóa XI có 9 người không có tên trong danh sách nhân sự khóa XII, 7 người tái cử gồm 5 người nêu trên và Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Trong số 180 ủy viên trung ương chính thức có 101 người tái cử. Có thể kể đến một số gương mặt như:

Phó trưởng Ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính, Chánh Văn phòng Trung ương Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai, Trưởng Ban Kinh tế trung ương Vương Đình Huệ, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN Ngô Xuân Lịch, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hòa Bình, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lương Cường, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên...

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ được cập nhật trên trang tuoitre.vn sáng nay 28-1.

Tiểu sử Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sinh ngày: 14-4-1944

Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Trình độ học vấn: giáo sư, tiến sĩ

Trình độ chuyên môn: giáo sư, tiến sĩ chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng); cử nhân ngữ văn.

Ngày vào Đảng: 19-12-1967.

Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng 8-1991 đến tháng 8-1996: tổng biên tập tạp chí Cộng Sản.

Từ tháng 1-1994 đến nay: ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII.

Từ tháng 8-1996 đến tháng 2-1998: phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Từ tháng 12-1997 đến nay: ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VIII, IX, X, XI, XII.

Từ tháng 2-1998 đến tháng 1-2000: phụ trách công tác tư tưởng - văn hóa và khoa giáo của Đảng.

Từ tháng 3-1998 đến tháng 8-2006: phó chủ tịch (1998-2001), chủ tịch Hội đồng Lý luận trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng (2001-2006).

Từ tháng 8-1999 đến tháng 4-2001: tham gia thường trực Bộ Chính trị.

Từ tháng 1-2000 đến tháng 6-2006: bí thư Thành ủy Hà Nội (khóa XII, XIII, XIV).

Từ tháng 5-2002 đến nay: đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII.

Từ tháng 7-2007: chủ tịch Quốc hội, bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Từ ngày 18-1-2011: tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 27-1-2016: tái đắc cử tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại