Biệt thự của đại gia vàng vẫn yên vị trên núi Hải Vân

Bảo Ngọc |

Công trình biệt thự trái phép của đại gia Ngô Văn Quang vẫn chưa được tháo dỡ xong dù đã đến ngày cuối cùng tự tháo dỡ trong quyết định cưỡng chế.

Sáng 31-1, biệt thự của đại gia vàng Ngô Văn Quang (giám đốc Công ty vàng Phước Minh, Quảng Nam) ở đồi Chim (thuộc rừng đặc dụng Hải Vân, P.Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) vẫn đóng cửa im lìm.

Cảnh cổng sắt thay cho cổng bằng bê tông
Cảnh cổng sắt thay cho cổng bằng bê tông

Cảnh cửa làm bằng bê tông được thay bằng một cánh cửa sắt. Bên trong, có nhiều nhân công là quản gia, người chăm sóc vườn làm việc.

Tuy nhiên, các công nhân tháo dỡ biệt thự này không hề có mặt.

Công trình bằng bê tông mới tháo dỡ phần ngói
Công trình bằng bê tông mới tháo dỡ phần ngói

Một trong những quản gia cho hay, thợ tháo dỡ đã nghĩ trước đó từ lâu. Theo người này, việc tháo dỡ chắc chắn không hoàn thành kịp như kế hoạch.

“Thợ thầy ngày tết kiếm không ra. Họ nghĩ lâu rồi. Ra tết chúng tôi mới thuê người tháo dỡ.

Tôi không biết có được gia hạn tháo dỡ hay không, chuyện đó của ông ấy (ông Quang) lo. Tôi có nghe nói sẽ gia hạn hết tháng 4-2016”, người này nói.

Một công trình bên trong biệt phủ chưa tháo dỡ chi tiết nào
Một công trình bên trong biệt phủ chưa tháo dỡ chi tiết nào

Bên trong khu biệt thự này, các công trình xây dựng trái phép vẫn còn nguyên đến 80%. Một số công trình vi phạm chỉ tháo dỡ phần ngói. Các công trình này được phủ bạt kín mít. Phần tường bằng gỗ hoặc bê tông vẫn con nguyên, chưa hề có dấu hiệu tháo dỡ nào.

Một công trình bằng gỗ bên trong biệt thự
Một công trình bằng gỗ bên trong biệt thự

Đặc biệt, nhiều công trình vẫn còn nguyên chưa tháo dỡ bất cứ chi tiết nào.

Trao đổi với PV, ông Đàm Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết quận chưa có quyết định gia hạn tự tháo dỡ. Ông Hưng cho hay sẽ có quyết định vào sáng 1-1.

Nhiều công trình nguyên vẹn nhưng chính quyền địa phương cho rằng đã tháo dỡ 60%
Nhiều công trình nguyên vẹn nhưng chính quyền địa phương cho rằng đã tháo dỡ 60%

Ông Phạm Minh, Chánh văn phòng UBND quận Liên Chiểu, cho hay cơ quan của quận này vẫn đang theo dõi việc tháo dỡ biệt thự trái phép của ông Quang. Ông Minh thông tin rằng việc tháo dỡ đã được hơn 60%.

Một công trình tháo dỡ phần ngói và được bọc kín bằng bạt
Một công trình tháo dỡ phần ngói và được bọc kín bằng bạt

Tuy nhiên, ông Minh cho biết chưa tính đến việc tiến hành cưỡng chế dù thời hạn tự tháo dỡ đã hết. “Sáng mai sẽ có quyết định và sẽ thông báo cho UBND TP Đà Nẵng cũng như các cơ quan thông tấn, báo chí”, ông Minh nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại