Bí thư Hải Dương không đồng tình khi bị so sánh với ông Nguyễn Sự

Y.Dương |

Ông Phạm Thế Tập - Bí thư Thành ủy Hải Dương (tỉnh Hải Dương) sẽ chính thức thôi giữ chức vụ trên từ ngày 20/7.

Ông Đỗ Quốc Tiến, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương, thông tin trên tờ Tuổi Trẻ, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định chấp thuận cho ông Phạm Thế Tập sẽ thôi giữ mọi chức vụ trong Đảng và chờ nghỉ hưu chính thức từ ngày 1/9.

Ngoài ra, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng có quyết định giao cho ông Đoàn Việt Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Dương tạm thời phụ trách mọi công tác của Đảng bộ TP. Hải Dương.

Trước đó, tại buổi họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ngày 6/7/2015, ông Tập bất ngờ gửi đơn đề nghị chấp nhận cho thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Dương và nghỉ công tác kể từ ngày 6/7/2015, chờ nghỉ hưu.

Đồng thời, vị này cũng đề nghị phân công ông Đoàn Việt Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hải Dương giữ chức bí thư Thành ủy Hải Dương khóa XXII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Trong khi đó, theo kế hoạch, đến tháng 9/2015, ông Tập sẽ chính thức đến tuổi nghỉ hưu.

Trên tờ Dân Việt, khi nói về quyết định xin nghỉ của mình, ông Tập không đồng tình với ý kiến so sánh trường hợp thôi chức của ông với ông Nguyễn Sự (Bí thư Thành phố Hội An, Quảng Nam) - người thôi chức hồi tháng 6/2015.

Ông Phạm Thế Tập nhấn mạnh, trong khi thời gian còn đương nhiệm của ông Sự còn tính bằng năm thì thời gian của ông chỉ còn 2 tháng, nên sự việc hoàn toàn khác nhau.

Ông Phạm Thế Tập. (Ảnh: Báo Hải Dương)
Ông Phạm Thế Tập. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Cũng theo nguồn trên, vị này khẳng định lý do ông nghỉ là để tạo điều kiện cho người kế nhiệm chuyển tiếp giữa 2 nhiệm kỳ đại hội một cách liên tục. Ông đánh giá đó làviệc làm hết sức bình thường.

Còn với ông Nguyễn Sự, khi nói về lý do xin thôi chức, ông bảo mình đã làm Bí thư quá lâu, điều đó khiến ông ngại đổi mới, ngại đột phá.

"Tôi không muốn làm kẻ tư duy lá chuối. Cây nào đến mùa cũng thay lá non, duy nhất chỉ có cây chuối là tàu lá nó chết còn bám trên cây, người ta phải cắt đi.

Tôi không muốn như vậy. Đã đến lúc mình cần rời vị trí thì phải rời", báo giới trong nước thuật lại lời ông Nguyễn Sự.

(Tổng hợp)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại