Bị đỉa chui vào mũi sau khi uống nước suối

Trung Hiếu |

Ngày 29-10, bệnh viện đa khoa Hà Đông tiến hành ca phẫu thuật gắp đỉa sống ký sinh trong mũi cho một bệnh nhân đến từ Hòa Bình.

Trước đó, bệnh nhân Lê Hùng Sơn (49 tuổi), trú tại thị xã Hòa Bình đi rừng, có uống nước suối. Sau khi về nhà được 5 hôm, anh thấy có hiện tượng chảy máu một bên mũi kèm cảm giác đau, buốt nên đã tới bệnh viện đa khoa Hà Đông thăm khám. Sau khi nội soi tai mũi họng, các bác sĩ phát hiện có dị vật trong mũi. Dị vật được xác định là con đỉa suối (tắc te), các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật gắp con đỉa suối đó ra.

Bệnh nhân Lê Hùng Sơn

Theo Thạc sĩ - bác sĩ Đỗ Thái Sơn, khoa Tai mũi họng, bệnh viện đa khoa Hà Đông, đỉa suối là con vật nhỏ thường sống ở sông, suối và thường ở trong rừng, chúng có thể hút máu và sống ký sinh trong mũi người mà không có triệu chứng gì, chỉ đến khi xuất hiện chảy máu mũi, đau buốt, đi khám nội soi mới phát hiện được.

Loài rắn đỏ rực rỡ, quyến rũ xuất hiện tại Việt Nam Loài rắn đỏ rực rỡ, quyến rũ xuất hiện tại Việt Nam

Rắn sọc đốm đỏ (Oreocryptophis porphyraceus) là một loài rắn có ngoại hình quyến rũ với toàn thân đỏ rực kèm theo hai sọc đen chạy dọc cơ thể.

Do thói quen của một số người vùng sâu, vùng xa hay đi rừng hay uống nước suối, đó là con đường để đỉa chui vào cơ thể mà không biết. Khuyến cáo người dân không nên uống nước, hoặc rửa mặt ở suối để tránh găp trường hợp tương tự.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại