Bị đánh vì “chê bai” khi họp bầu thành viên hội đồng xã

Gia Hưng - Tuấn Anh |

Sau khi phát biểu chê người được bầu không đủ điều kiện, phẩm chất để làm đại biểu nhân dân, anh Lý đã bị chính người này và người họ hàng lao vào đánh.

Sáng 4/3, trao đổi với PV, ông Vũ Trung Tiến - Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, hiện cơ quan công an huyện đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc đánh nhau trong cuộc họp bầu đại biểu Hội đồng nhân dân xã này.

Thông tin ban đầu cho biết, tối 2/3, thôn Phúc Lập (xã Kỳ Thượng) đã tổ chức cuộc họp để bầu đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại cuộc họp, có 3 người được giới thiệu để bầu làm đại biểu gồm: Ông Nguyễn Văn Phương (trưởng thôn), ông Nguyễn Văn Khương (bí thư chi bộ thôn) và bà Trương Thị Lượng. Trong 3 người được giới thiệu sẽ bầu chọn 2 người vào HĐND xã.

Khi cuộc họp đang diễn ra, anh Lê Văn Lý (một công dân thôn Phúc Lập) đứng dậy phát biểu ý kiến cho rằng bí thư Nguyễn Văn Khương không xứng đáng vào HĐND xã vì phẩm chất không tốt, hay gây gổ, đánh nhau.

Cũng đứng dậy phát biểu, anh Nguyễn Văn Lai (công dân thôn Phúc Lập) tán thành ý kiến của anh Lý, cho rằng ông Khương không xứng đáng làm đại biểu HĐND xã.

Ngay khi vừa kết thúc lời phát biểu, những người trong cuộc họp bắt đầu xôn xao. Bất ngờ anh Vũ Văn Vẽ và Vũ Văn Miều, là người họ hàng với ông Khương đã lao vào đánh anh Lý và anh Lai.

Thấy họ hàng mình lao vào đánh, ông Khương cũng xông tới cùng đánh anh Lý, anh Lai khiến cuộc họp bị hỗn loạn.

Sự việc chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của công an viên và trưởng thôn Phúc Lập. Sau khi bị đánh, anh Lý và anh Lai phải nhập viện đa khoa huyện Kỳ Anh để chữa trị.

Cũng theo Chủ tịch xã Kỳ Thượng, trước đó trong cuộc họp thôn diễn ra cách đây vài tháng, anh Khương cũng đã từng lao vào đánh anh Lý. Có thể, đây là nguyên nhân dẫn đến sự việc vừa qua.

“Hiện Công an huyện Kỳ Anh đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân. Quan điểm của xã sẽ xử lý nghiêm những cá nhân sai phạm khi có kết luận của cơ quan công an.

Về phía mặt Đảng, sau khi có kết luận sẽ xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm theo quy định và điều lệ của Đảng”, ông Tiến cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại