Bị cú tông hiểm, xe khách 16 chỗ bẹp cả đầu lẫn đuôi

Đông Sơn |

Chiếc xe đầu kéo đang lưu thông với tốc độ cao bất ngờ mất lái lao qua trái tông vào đuôi xe khách rồi xô xe này tông vào đuôi xe tải nên bẹp cả đầu lẫn đuôi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng 13/5, chiếc xe đầu kéo mang biển số 77C-050.98 do tài xế Lê Văn Chuyển (SN 1979) điều khiển lưu thông theo hướng cầu Đồng Nai đi khu du lịch Suối Tiên trên quốc lộ 1A.

Khi đang trên dốc Thiên Thu, đoạn thuộc phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ xe bị mất thắng. Tài xế đánh lái cho xe lao vào dải phân cách nhằm giảm tốc độ.

Phần đầu và đuôi xe 16 chỗ bị biến dạng. Ảnh: Đông Sơn

Tuy nhiên, chiếc xe chưa kịp va vào dải phân cách bên trái thì tông thẳng vào đuôi chiếc xe ô tô loại 16 chỗ mang biển số 60C-0706 đang dừng đèn đỏ phía trước.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe 16 chỗ bị đẩy lên trước khoảng 3m, tông vào đuôi xe tải phía trước khiến nhiều người hoảng hồn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đông Sơn.

Tại hiện trường, chiếc xe 16 chỗ bị bẹp dúm phần đầu và đuôi xe, kính chắn gió phía trước bị bể, nhiều bộ phận của xe bị hư hỏng nặng.

Chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng phần đầu, dầu nhớt chảy khắp đường. Tai nạn khiến giao thông qua đoạn đường ùn tắc kéo dài.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT đội Rạch Chiếc có mặt điều tiết giao thông đồng thời di dời hai xe và lề đường giảm ùn tắc.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, hai xe được kéo vào lề đường đợi lực lượng xử lý tai nạn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đến lập biên bản.

>> “2 ngày rồi, con vẫn nằm dưới sông lạnh giá...”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại