Bệnh nhân la hét vì thang máy bệnh viện rơi tự do

Đức Hoàng |

Khi bệnh nhân Trương Văn H. (72 tuổi, trú Đà Nẵng) bước vào thì bỗng dưng thang máy rơi tự do từ tầng 4 xuống tầng 1 khiến bệnh nhân la hét, hoảng loạn.

Chiều 31/8, bà Võ Thị Hà Hoa, Phó Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết ở bệnh viện vừa xảy ra sự cố thang máy rơi tự do khiến một bệnh nhân bị thương.

Thang máy số 4 ở tòa nhà 11 tầng - Bệnh viện C Đà Nẵng rơi tự do từ tầng 4 xuống tầng 1 khiến một bệnh nhân bị thương. Ảnh Đức Hoàng

Thang máy số 4 ở tòa nhà 11 tầng - Bệnh viện C Đà Nẵng rơi tự do từ tầng 4 xuống tầng 1 khiến một bệnh nhân bị thương. Ảnh Đức Hoàng

Sự việc bắt đầu vào khoảng 10h13 phút ngày 31/8, lãnh đạo bệnh viện nhận được tin báo có sự cố ở thang máy số 4.

“Lúc đó nhân viên của bệnh viện ở trên tầng 4 gọi điện báo có sự cố. Khi thang máy đang chạy ở tầng trên đi xuống, đến tầng 4 thì cửa thang máy mở ra, một bệnh nhân bước vào ở nóc ca-bin, rồi thang máy rơi tự do xuống tầng 1.

Nhân viên bệnh viện báo là có bệnh nhân rớt ở trong thang máy, họ nghe tiếng hét lên khi thang máy mở ra. Sau đó, bộ phận chức năng đã mở cửa thang máy, đưa bệnh nhân vào khoa Hồi sức cấp cứu”, bà Hoa cho biết.

Bệnh nhân không may mắn này được xác định là ông Trương Văn H. (72 tuổi, trú Đà Nẵng). Ông H. đang điều trị ở Khoa Nội thần kinh cơ xương khớp (Bệnh viện C Đà Nẵng).

Đến chiều 31/8, thang máy số 4 vẫn bị phong tỏa, không cho bệnh nhân sử dụng để kiểm tra, sửa chữa. Ảnh Đức Hoàng

Đến chiều 31/8, thang máy số 4 vẫn bị phong tỏa, không cho bệnh nhân sử dụng để kiểm tra, sửa chữa. Ảnh Đức Hoàng

Sau khi khám và làm các xét nghiệm cho bệnh nhân, các bác sỹ Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết bệnh nhân H. bị tổn thương phần mềm ở vùng mặt, vỡ 1/3 dưới xương bánh chè bên trái.

“Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ổn định. Bệnh viện tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân”, bà Hoa nói.

Được biết, thang máy số 4 trong tòa nhà 11 tầng của Bệnh viện C Đà Nẵng đang trong thời gian bảo hành (tòa nhà khánh thành vào tháng 11/2013 - PV).

Tòa nhà này có 6 thang máy, do Công ty Liên doanh Fuji-Alpha (Nhật Bản) chi nhánh Đà Nẵng (đóng tại Khu CN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) lắp đặt.

Tòa nhà 11 tầng - nơi có thang máy xảy ra sự cố. Ảnh Đức Hoàng

Tòa nhà 11 tầng - nơi có thang máy xảy ra sự cố. Ảnh Đức Hoàng

“Sau khi sự cố xảy ra, Bệnh viện C Đà Nẵng đã báo cho công ty này và hai bên đang kiểm tra lại sự cố để có kết luận cuối cùng sự việc.

Đây là sự cố không ai mong muốn, phía bệnh viện cũng chia sẻ với Công ty lắp thang máy vì họ thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì. May mà lúc xảy ra sự cố chỉ có một bệnh nhân trong thang máy…”, bà Hoa cho biết thêm.

Đến 15h30 cùng ngày, thang máy số 4 vẫn bị phong tỏa, không cho bệnh nhân sử dụng để kiểm tra, sửa chữa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại