Bệnh nhân bị suy tim đi lạc đường được 141 đưa về bệnh viện

Thế Long |

(Soha.vn) - Sau gần một ngày gia đình thông báo tìm người nhà bị bệnh tim nhưng không có kết quả, tối muộn, tổ công tác Y14/ 141 đã đưa bệnh nhân này về tận Bệnh viện Bạch Mai.

Khoảng 20 giờ ngày 16/4, trong lúc tổ công tác Y14/141, làm nhiệm vụ tại ngã tư Minh Khai – Trương Định, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thì có một người đàn ông hơn 40 tuổi ngồi ngơ ngác ngay tại chân cột điện gần chốt làm việc.

Thượng úy Phạm Ngọc Thành (Tổ trưởng Y14/141 Công an TP Hà Nội) kể lại: “Vào thời gian trên, cán bộ trong tổ công tác thấy người đàn ông ngồi ngay dưới chân cột điện gần chốt làm việc của tổ công tác. Thấy vậy, tôi đã chỉ đạo một số cán bộ đến hỏi thăm, nhưng người này không nói câu nào mà đưa tay ra chỉ vào miệng rồi ra hiệu. Nhìn lên chiếc áo người này, tôi thấy có chữ ‘Bệnh viện Bạch Mai’ nên đoán đây là bệnh nhân. Lúc này, tôi cử hai cán bộ dùng xe chuyên dụng của tổ công tác đưa bệnh nhân này vào Bạch Mai để xác minh…”

Bệnh nhân Bin chỉ biết ra ám hiệu.
Bệnh nhân Bin chỉ biết ra ám hiệu.

Cũng theo Thượng úy Thành, khi vào đến cổng Bệnh viện Bạch Mai thì có một cụ bà tên là Nguyễn Thị Tự đang hốt hoảng tìm người thân.

Cụ Tự cho biết bệnh nhân trên là con trai của cụ, tên là Nguyễn Thông Bin (42 tuổi), trú tại Đội 8, thôn Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội.

Tổ công tác Y14/141 nhận diện bệnh nhân do có lô gô của Bệnh viện Bạch Mai.
Tổ công tác Y14/141 nhận diện bệnh nhân do có lô gô của Bệnh viện Bạch Mai.

Bác sỹ điều trị tại bệnh viện cho biết, bệnh nhân Bin bị bệnh suy tim, hiện đang điều trị tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Khoảng 8 giờ sáng ngày 16/4, ông Bin bỏ đi khỏi giường bệnh, gia đình tìm khắp nơi trong bệnh viện không thấy nên đã ra trình báo Công an phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Sau gần 1 ngày không thấy bệnh nhân Bin, trong lúc gia đình đang bối rối và lo lắng thì được các chiến sỹ của tổ công tác Y14/141 đưa về tận bệnh viện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại